Đại hội Đại biểu Hội Cựu chiến binh huyện Tam Bình

Cập nhật, 16:58, Thứ Sáu, 17/06/2022 (GMT+7)

 

Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH nhiệm kỳ mới và đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên.
Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH nhiệm kỳ mới và đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên.

(VLO) Ngày 17/6, Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Tam Bình lần thứ VII nhiệm kỳ 2022- 2027 với tinh thần “Trung thành- Đoàn kết- Gương mẫu- Đổi mới” đã thành công tốt đẹp. Đây là đơn vị được Hội CCB tỉnh chọn làm điểm chỉ đạo đại hội.

Nhiệm kỳ qua (2017- 2022), hội đã triển khai toàn diện các mặt hoạt động, thực hiện đạt và vượt 11/11 chỉ tiêu chủ yếu. Nổi bật là đã vận động xây 125 căn nhà nghĩa tình đồng đội, trị giá gần 6,9 tỷ đồng; huy động nguồn vốn vay 39,2 tỷ đồng, tăng 12 tỷ đồng so nhiệm kỳ trước để giúp cho 1.051 hội viên vay vốn sản xuất- kinh doanh, tạo việc làm cho trên 1.600 hội viên; hiện cơ sở hội không còn hội viên nghèo, mức thu nhập hội viên ngày càng tăng, hộ khá giàu chiếm 76,3%.

Đại biểu biểu quyết thông qua các chỉ tiêu chủ yếu.
Đại biểu biểu quyết thông qua các chỉ tiêu chủ yếu.

Đại hội đã biểu quyết thông qua 8 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó phấn đấu hàng năm có trên 95% tổ chức hội hoàn thành tốt nhiệm vụ; phấn đấu đến hết nhiệm kỳ các cơ sở hội không còn hộ hội viên nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn về nhà ở, có từ 78% hội viên trở lên có mức sống khá giàu, mỗi cơ sở hội chọn 2 chi hội xây dựng CLB CCB, cựu quân nhân sản xuất- kinh doanh giỏi.

BCH nhiệm kỳ mới ra mắt và hứa hẹn.
BCH nhiệm kỳ mới ra mắt và hứa hẹn.

Đại hội bầu BCH nhiệm kỳ mới 21 đồng chí, ông Nguyễn Minh Lô được bầu làm Chủ tịch Hội CCB huyện Tam Bình nhiệm kỳ 2022- 2027. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh Vĩnh Long gồm 18 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Tin, ảnh: XUÂN TƯƠI