Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh lần thứ VI

Cập nhật, 13:14, Thứ Tư, 10/11/2021 (GMT+7)

 

100% đại biểu nhất trí bầu BCH mới gồm 39 người.
100% đại biểu nhất trí bầu BCH mới gồm 39 người.

(VLO) Ngày 10/11/2021, Hội Khuyến học tỉnh Vĩnh Long tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021- 2026. Đến dự đại hội có ông Lữ Quang Ngời- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; bà Trương Thị Hiền- Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam.

BCH nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội
BCH nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội

Đại hội đã hiệp thương bầu ra BCH nhiệm kỳ 2021- 2026 gồm 39 đồng chí, ông Trương Văn Sáu- nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đắc cử chức Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời tặng bằng khen cho Hội Khuyến học tỉnh.
Chủ tịch UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời tặng bằng khen cho Hội Khuyến học tỉnh.

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời đề nghị các cấp, các ngành, các tổ chức, nòng cốt là hội khuyến học các cấp tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; tiếp tục xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức hội các cấp ngày càng vững mạnh; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm đẩy mạnh phát triển quỹ, mở rộng đối tượng khuyến học, khuyến tài, đặc biệt quan tâm các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; tuyên truyền và nhân rộng các mô hình học tập; nâng cao chất lượng phong trào khuyến học, khuyến tài ở tất cả các địa phương.

Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng cờ thi đua cho Hội Khuyến học tỉnh Vĩnh Long là đơn vị xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2016- 2020.
Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng cờ thi đua cho Hội Khuyến học tỉnh Vĩnh Long là đơn vị xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2016- 2020.

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp hội khuyến học đã đạt được những thành tích nổi bật đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài của tỉnh. Tổ chức hội phát triển phủ khắp các khu dân cư, trường học, cơ quan, doanh nghiệp, dòng họ, … với hơn 18.000 tổ chức hội, số lượng hội viên phát triển nhanh, chiếm 34% dân số.

Hội Khuyến học tỉnh Vĩnh Long tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ.
Hội Khuyến học tỉnh Vĩnh Long tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ.

Hội khuyến học các cấp nhận được sự đồng tình ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, nhờ đó công tác khuyến học, khuyến tài được hỗ trợ khuyến khích cho tất cả đối tượng trong và ngoài nhà trường hơn 300 tỷ đồng.

Tin, ảnh: CAO HUYỀN