Vĩnh Long có 2 người về từ Cộng hòa Czech mắc COVID-19

Cập nhật, 19:00, Thứ Ba, 24/11/2020 (GMT+7)

18 giờ 24/11/2020, thông tin từ BCĐ Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Việt Nam ghi nhận 4 ca mắc COVID-19 mới (bệnh nhân thứ 1.313 - 1.316) là các ca nhập cảnh, được cách ly tại Hà Nội (2 người) và Vĩnh Long (2 người), nâng tổng số bệnh nhân tại Việt Nam lên 1.316.

Bệnh nhân thứ 1.313: nam, 55 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại xã Mỹ Thắng, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Bệnh nhân thứ 1.314: nữ, 57 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại phường Bến Thuỷ, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An.

Ngày 22/11, 2 hành khách trên từ Cộng hoà Czech về Việt Nam trên chuyến bay QH9062. Ngay khi nhập cảnh sân bay Cần Thơ, những hành khách này được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm tại tỉnh Vĩnh Long. Ngày 23/11, kết quả xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện 2 bệnh nhân trên được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Vĩnh Long.

Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Văn Công Minh- Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long, tính đến nay, Vĩnh Long có 2 người nhiễm SARS-CoV-2, là 2 trong 148 người về từ Cộng hòa Czech, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Trung đoàn Bộ binh 890 (thuộc xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình). Hiện Vĩnh Long có 61 trường hợp F1 đang theo dõi đặc biệt; sức khỏe của 146 người còn lại tại khu cách ly ổn định.

THÚY QUYÊN