Long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Nam Kỳ khởi nghĩa và 98 năm ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt

Cập nhật, 14:48, Thứ Hai, 23/11/2020 (GMT+7)

 

Bí thư Tỉnh ủy- Trần Văn Rón cùng các đại biểu dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Đốc binh Lê Cẩn- Nguyễn Giao.
Bí thư Tỉnh ủy- Trần Văn Rón cùng các đại biểu dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Đốc binh Lê Cẩn- Nguyễn Giao.

Ngày 23/11/2020, Tỉnh ủy- HĐND- UBND- UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long và huyện Vũng Liêm long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940- 23/11/2020) và 98 năm ngày sinh Thủ tướng Chính Phủ Võ Văn Kiệt (23/11/1922- 23/11/2020).

Tham dự buổi lễ có đồng chí Trần Văn Rón- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long qua các thời kỳ, gia đình cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, quý mẹ Việt Nam Anh hùng, lực lượng vũ trang và đông đảo nhân dân huyện Vũng Liêm. Các đại biểu đến dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Đốc binh Lê Cẩn- Nguyễn Giao, bia Nam Kỳ khởi nghĩa, di tích hồ Vũng Linh và Khu lưu niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Bí thư Tỉnh ủy- Trần Văn Rón khẳng định: Tuy chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, nhưng khởi nghĩa Nam Kỳ là cuộc khởi nghĩa vũ trang có phạm vi rộng nhất và mức độ quyết liệt nhất kể từ khi thực dân Pháp xâm lược nước ta. Cuộc khởi nghĩa Nam kỳ đã để lại một trang sử hào hùng trong lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng và nhân dân ta; nêu cao tấm gương đấu tranh anh dũng, ý chí quật cường, tinh thần cách mạng tiến công, để lại cho chúng ta hôm nay và các thế hệ mai sau truyền thống bất khuất, lòng yêu nước, sự quả cảm vô song.

Đối với cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt- nhà lãnh đạo dấn thân và kiến tạo, một đời vì nước, vì dân, Bí thư Tỉnh ủy- Trần Văn Rón thành kính tri ân những công lao, cống hiến to lớn của Thủ tướng cho đất nước, cho quê hương Vĩnh Long.

Bí thư Tỉnh ủy- Trần Văn Rón cùng các vị lãnh đạo tỉnh thắp hương tưởng nhớ Thủ tướng Võ Văn Kiệt- người con ưu tú của quê hương Vĩnh Long.
Bí thư Tỉnh ủy- Trần Văn Rón cùng các vị lãnh đạo tỉnh thắp hương tưởng nhớ Thủ tướng Võ Văn Kiệt- người con ưu tú của quê hương Vĩnh Long.

Bí thư Tỉnh ủy- Trần Văn Rón kêu gọi các cấp ủy, chính quyền, mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng ra sức phấn đấu, nâng cao trình độ; phát huy tinh thần cách mạng, bám sát thực tiễn, gắn bó với nhân dân. Đồng thời, không ngừng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và bảo vệ Tổ quốc...

Tin, ảnh: PHƯƠNG THÚY