Phường 5 mong sớm hoàn thành đường Nguyễn Chí Thanh

Cập nhật, 13:33, Thứ Tư, 25/09/2019 (GMT+7)

Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Chí Thanh (Phường 5- TP Vĩnh Long) do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông (thuộc Sở Giao thông- Vận tải) làm chủ đầu tư. 

Phường 5 mong đường Nguyễn Chí Thanh được mở rộng để thuận lợi cho đi lại, thông thương hàng hóa.
Phường 5 mong đường Nguyễn Chí Thanh được mở rộng để thuận lợi cho đi lại, thông thương hàng hóa.

Bà Hồ Ngọc Dung- Chủ tịch UBND Phường 5- cho hay, phường mong công trình sớm hoàn thành để tạo thuận lợi cho đi lại, thông thương hàng hóa, góp phần đưa kinh tế- xã hội của phường ngày càng phát triển.

Theo quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Chí Thanh (Phường 5- TP Vĩnh Long) của UBND tỉnh vào tháng 8/2017, dự án có tổng mức đầu tư hơn 38 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Đây là công trình giao thông cấp III. Đầu tư xây dựng chủ yếu là nâng cấp, mở rộng lộ giới của tuyến đường Nguyễn Chí Thanh theo đúng quy hoạch được duyệt.

Đường có điểm đầu giao với đường 14 Tháng 9 (nối vào đường đầu cầu Thiềng Đức), điểm cuối tại ngã ba sông Cổ Chiên và sông Long Hồ; chiều dài toàn tuyến là 655,31m.

Nền đường rộng 14m (vỉa hè mỗi bên rộng 3m, mặt đường rộng 8m), cao độ thiết kế đảm bảo chiều dày kết cấu áo đường trên mặt đường cũ và cao trình mặt đường so với mực nước lũ. Ngoài ra, còn lắp đặt hoàn chỉnh các cọc tiêu, biển báo, bảng tên và tải trọng cầu… theo quy định.

Theo đó, mặt đường thảm bê tông nhựa, vỉa hè lát gạch terrazo. Hệ thống thoát nước mưa được bố trí cống dọc 2 bên tuyến, kết hợp các hố ga thu nước và xả về các sông, rạch chính cắt ngang trên tuyến.

Hệ thống thoát nước bẩn được bố trí các tuyến cống 2 bên, kết hợp xây dựng hố ga và đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa…

Bố trí hệ thống đèn chiếu sáng trên vỉa hè bên trái tuyến, trụ đèn cao 8m, vươn xa 1,5m, khoảng cách giữa 2 trụ 30m.

Ông Huỳnh Văn Lộc- Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng Khóm 5- cho hay, việc thi công đường thời gian qua có gây ảnh hưởng ít nhiều đến sinh hoạt, đi lại của người dân như: trời nắng thì bụi nhiều, mưa thì lầy lội. Sau khi bà con phản ánh, địa phương đã khảo sát, đề nghị đơn vị thi công khắc phục.

Theo đó, đơn vị thi công đã xịt nước giảm bụi; dọn bớt sình, cát vương vãi… Tuy nhiên, do công trình đang thi công nên không thể khắc phục triệt để. Do đó, để tạo thuận lợi cho việc thi công công trình và việc đi lại, bà con và đơn vị thi công cũng cần có sự chia sẻ, thông cảm lẫn nhau.

Bà Hồ Ngọc Dung- Chủ tịch UBND Phường 5- cho hay, từ ngày có kè phía sông Cổ Chiên qua địa bàn phường thì không còn lo nước tràn từ hướng kè vào gây ngập.

Đường Nguyễn Chí Thanh đang được khẩn trương thi công, kể cả khi thời tiết không thuận lợi.
Đường Nguyễn Chí Thanh đang được khẩn trương thi công, kể cả khi thời tiết không thuận lợi.

Tuy nhiên, mùa mưa lũ hàng năm, nếu nước từ sông dâng cao sẽ tràn qua đường Nguyễn Chí Thanh gây ngập các Khóm 1, Khóm 2 và Khóm 6 khiến sinh hoạt, đi lại rất bất tiện.

Do đó, khi tuyến đường này được nâng cấp, mở rộng, địa phương rất mừng, mong tuyến đường sẽ được thi công ráo riết để hoàn thành đúng tiến độ.

“Tuyến đường hoàn thành sẽ giúp các Khóm 1, 2 và 6 của phường hết ngập; kết nối giao thông- tạo thuận lợi cho việc đi lại, giao thương hàng hóa trong các phường và các xã thuộc huyện Long Hồ... Qua đó, kỳ vọng thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của phường mạnh mẽ hơn”- bà Hồ Ngọc Dung nói.

Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, việc mở rộng, nâng cấp đường Nguyễn Chí Thanh nhằm thực hiện quy hoạch hệ thống giao thông, góp phần hoàn chỉnh mạng lưới giao thông phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân.

Đồng thời, tạo vẻ mỹ quan cho TP Vĩnh Long. Công trình bắt đầu được triển khai thi công từ tháng 7/3/2019, hiện đã được hoàn thiện hệ thống cống dọc, hệ thống cống ngang, đang trải vải địa, ra đá lớp 1, kết hợp đổ bê tông bó vỉa… và đang được khẩn trương thi công, dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay.

Bài, ảnh: TUYẾT HIỀN