Khảo sát các mô hình kinh tế hiệu quả tại TP Vĩnh Long

Cập nhật, 17:02, Thứ Năm, 31/05/2018 (GMT+7)

Sáng 31/5, đoàn giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết  6 tháng đầu năm của Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Văn Quang- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn có buổi khảo sát các mô hình kinh tế tại TP Vĩnh Long.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Văn Quang (bìa trái) tham quan mô hình nuôi dê lấy sữa của anh Nguyễn Quốc Huy.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Văn Quang (bìa trái) tham quan mô hình nuôi dê lấy sữa của anh Nguyễn Quốc Huy.

Tại xã Tân Hòa, đoàn đã đến khảo sát mô hình nuôi dê lấy sữa, bán dê thịt và dê giống của anh Nguyễn Quốc Huy (ấp Tân Phú).

Tại xã Trường An, đoàn tham quan mô hình nuôi và cung ứng giống ba ba, cua đinh của anh Lê Minh Thành (ấp Tân Quới Hưng) và cơ sở sản xuất Ba Khánh- chuyên sản xuất bún tươi, bánh phở (ấp Tân Quới Tây).

Đoàn tham quan Cơ sở sản xuất Ba Khánh.
Đoàn tham quan Cơ sở sản xuất Ba Khánh.

Nhìn chung, các mô hình sản xuất, kinh doanh đều rất hiệu quả, nguồn cung cấp sản phẩm không đủ để đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Cái khó nhất của các cơ sở, mô hình sản xuất trên là thiếu vốn, kỹ thuật để mở rộng sản xuất; gặp khó trong xây dựng và quảng bá thương hiệu.

Đoàn trao đổi với nông dân về mô hình nuôi ba ba, cua đinh.
Đoàn trao đổi với nông dân về mô hình nuôi ba ba, cua đinh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Văn Quang lưu ý các sở, ban ngành và chính quyền thành phố cần quan tâm tạo điều kiện tốt nhất về đất đai, hỗ trợ và làm cầu nối giới thiệu các ngân hàng để các cơ sở tiếp cận vốn đầu tư phát triển sản xuất và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Tin, ảnh: XUÂN TƯƠI