TX Bình Minh: Nhân rộng nhiều mô hình kinh tế cao gắn với xây dựng nông thôn mới

Cập nhật, 04:49, Thứ Năm, 22/09/2016 (GMT+7)

Thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, đến nay TX Bình Minh đã nhân rộng phát triển được nhiều mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần đáng kể nâng cao thu nhập người nông dân trong tiến trình xây dựng nông thôn mới.

Nổi bật là mô hình chuyên canh trồng bưởi Năm Roi ở xã Mỹ Hòa, Thuận An, Đông Thành, với tổng diện tích gần 2.000ha, năng suất bình quân đạt từ 35- 40 tấn/ha/năm; sản lượng đạt trên 23.000 tấn; lợi nhuận mang lại cho nhà vườn từ 350- 450 triệu đồng/ha/năm.

Mô hình trồng cải xà lách xoong ở xã Thuận An, với diện tích 130ha, năng suất dao động từ 3- 12 tấn/ha/vụ (mỗi năm cho thu hoạch từ 6- 7 vụ); sau khi trừ chi phí nông dân có lợi nhuận từ 200- 250 triệu đồng/ha/năm.

Mô hình trồng rau diếp cá ở các ấp Thuận Phú B, C và Thuận Tiến C, xã Thuận An, với diện tích chuyên canh 70ha, năng suất bình quân đạt 20 tấn/ha/vụ; sản lượng cung cấp cho thị trường từ 700- 800 tấn/năm, lợi nhuận mang lại từ 400- 500 triệu đồng/ha/năm.

Mô hình trồng mận xanh đường ở phường Đông Thuận và xã Đông Bình, với diện tích 30ha, sản lượng bình quân đạt 1.800 tấn/năm; lợi nhuận đạt từ 180- 240 triệu đồng/ha/năm…

Ngoài ra, TX Bình Minh còn duy trì và nhân rộng được nhiều mô hình chăn nuôi và mô hình cánh đồng mẫu lớn trên cây lúa đạt hiệu quả kinh tế cao và ổn định, góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân và bảo vệ môi trường ở các xã xây dựng nông thôn mới.

HOÀNG MINH