Thống kê thiệt hại do hạn, mặn đợt 2 đến hết 15/6

Cập nhật, 16:59, Thứ Sáu, 27/05/2016 (GMT+7)

Ngày 27/5/2016, đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và PTNT do Phó Giám đốc- Nguyễn Thành Một dẫn đầu đến khảo sát, thẩm tra thiệt hại, hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả hạn, mặn tại huyện Mang Thít. Đây là huyện thứ 3 của tỉnh chịu ảnh hưởng bởi hạn, mặn.

Một số vườn sầu riêng ở xã Chánh An rụng lá, chết cây sau thời gian bị nước mặn tấn công.
Một số vườn sầu riêng ở xã Chánh An rụng lá, chết cây sau thời gian bị nước mặn tấn công.

Thời gian qua, nước mặn xâm nhập ở 4 xã của huyện gồm: Chánh An, An Phước, Tân An Hội và thị trấn Cái Nhum, ảnh hưởng 2ha lúa ở xã An Phước, 1,2 ha lúa và 2ha sầu riêng ở xã Chánh An. Riêng cây màu thiệt hại 2,2 ha ở Chánh An với mức độ thiệt hại trên 70%.

Thời gian gần đây, thống kê sơ bộ có thêm 10,2ha sầu riêng ở ấp Tân An B và ấp Long Mỹ (xã Chánh An) xuất hiện tình trạng rụng lá, chết cây. Ngoài ra, thời điểm nắng nóng kéo dài, mưa trễ trước đó cũng đã làm cho khoảng 120ha lúa ở các xã: Tân Long, Tân Long Hội, Tân An Hội, Chánh An, Mỹ An bị thiếu nước tưới.

Ngành chuyên môn hướng dẫn người dân chăm sóc vườn sầu riêng bị héo lá do ảnh hưởng mặn.
Ngành chuyên môn hướng dẫn người dân chăm sóc vườn sầu riêng bị héo lá do ảnh hưởng mặn.

Qua làm việc với các địa phương, ông Nguyễn Thành Một lưu ý, bên cạnh việc hướng dẫn kỹ thuật hỗ trợ người dân cải tạo đất, chăm sóc lúa, hoa màu và cây trồng của ngành chuyên môn, địa phương cần khẩn trương thống kê bổ sung những thiệt hại đang phát sinh, chậm nhất đến ngày 15/6 để tổng hợp và đề xuất hỗ trợ kịp thời cho người dân trong đợt 2.

Tin, ảnh: LÊ SƠN