Công nhận 10 sự kiện tiêu biểu tỉnh Vĩnh Long năm 2014

Cập nhật, 13:56, Thứ Tư, 31/12/2014 (GMT+7)


Vận động quỹ vì người nghèo, các chương trình an sinh xã hội đã nhận được sự hưởng ứng, đóng góp đông đảo các đơn vị, tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Văn Rón vừa ký quyết định công nhận 10 sự kiện tiêu biểu, nổi bật năm 2014 của tỉnh Vĩnh Long.

10 sự kiện bao gồm:

“Vĩnh Long có thêm 1.450 danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. Vận động phụng dưỡng suốt đời cho các Mẹ còn sống”; “Vĩnh Long đạt và vượt nhiều chỉ tiêu kinh tế – xã hội quan trọng năm 2014, góp phần vượt qua mức trung bình và vượt lên đạt tỉnh trung bình khá trong khu vực”; “Vĩnh Long có 9 xã về đích đạt chuẩn xã Nông thôn mới và bình quân đạt 12,3 tiêu chí/xã trong toàn tỉnh”;

“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành ý thức thường xuyên, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh”; “Phong trào Thể dục Thể thao tỉnh Vĩnh Long đạt nhiều thành tích cao và phá nhiều kỷ lục quốc gia”; “Thực hiện chương trình an sinh xã hội và cuộc vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo năm 2014” đạt kết quả cao nhất”;

“Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý tạo bước đột phá đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay”; “Sự nghiệp giáo dục phát triển toàn diện và đạt nhiều thành tích cao”; “Hoàn thành 2 chương trình dân sinh trọng điểm có ý nghĩa quan trọng”; “Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc các cấp nhiệm kỳ 2014 – 2019, tăng cường phát huy, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Trước đó, qua các buổi làm việc, Hội đồng bình chọn 10 sự kiện tiêu biểu, nổi bật năm 2014 đã bỏ phiếu đề cử, sau đó lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân để công nhận 10 sự kiện tiêu biểu trong năm.

Tin, ảnh: TẤN ANH


10 SỰ KIỆN TIÊU BIỂU, NỔI BẬT NĂM 2014
CỦA TỈNH VĨNH LONG

TT

SK

Tên sự kiện

Thuyết minh sự kiện

 

 

 

1

 

Vĩnh Long có thêm 1.450 danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. Vận động phụng dưỡng suốt đời cho các Mẹ còn sống.

     

  Năm 2014, Vĩnh Long tổ chức trang trọng lễ phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước cho 1.450 “Mẹ Việt Nam anh hùng”. Đến nay, tổng số có 2.323 “Mẹ Việt Nam anh hùng”, trong đó 236 Mẹ còn sống được chăm lo, phụng dưỡng suốt đời. Tỉnh đang tiếp tục đề nghị công nhận 226 trường hợp.

 

2

Vĩnh Long đạt và vượt nhiều chỉ tiêu kinh tế – xã hội quan trọng năm 2014, góp phần vượt qua mức trung bình và vượt lên đạt tỉnh trung bình khá trong khu vực

- Đạt mức tăng trưởng 7,13%

- Thu ngân sách vượt chỉ tiêu 21,23%

- Đầu tư toàn xã hội đạt 10.806 tỷ đồng

-Bình quân thu nhập đầu người đạt 34,58 triệu/người/năm

- Hộ nghèo giảm còn 3,54%

3

 Vĩnh Long có 9 xã về đích đạt chuẩn xã Nông thôn mới và bình quân đạt 12,3 tiêu chí/xã trong toàn tỉnh.

Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới đã có 9 xã được công nhận xã đạt chuẩn “Nông thôn mới” gồm: Xã Long Mỹ (huyện Mang Thít); xã Thành Đông, xã Mỹ Thuận (huyện Bình Tân); xã Trung Hiếu, xã Hiếu Phụng (huyện Vũng liêm); xã Mỹ Lộc, xã Song phú (huyện Tam Bình); xã Long Phước (huyện Long Hồ); xã Đông Thạnh (thị xã Bình Minh).

4

 Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành ý thức thường xuyên, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh.

 Năm 2014, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa rộng lớn. Lần đầu tiên tổ chức Hội thi kể chuyện Báo công dâng Bác, từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh. Có 1.344 tập thể và 4.981 cá nhân là những tấm gương tiêu biểu, xuất sắc được ghi nhận và tôn vinh ở ba cấp.  Lần đầu tiên tổ chức báo công dâng Bác tại Lăng Bác ở Hà Nội và tại quê hương cũng như nhiều nơi Bác đến.

 

5

Phong trào Thể dục Thể thao tỉnh Vĩnh Long đạt nhiều thành tích cao và phá nhiều kỷ lục quốc gia.

- Tham dự Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014, đoàn thể thao Vĩnh Long đạt 17 huy chương vàng, 10 huy chương bạc, 8 huy chương đồng, xếp hạng 9/65 toàn đoàn, đã phá 06 kỷ lục quốc gia, đội Bóng chuyền nam đạt cúp vô địch của Đại hội.

- Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Vĩnh Long lần thứ VII  được tổ chức Kỷ lục Việt Nam công nhận 3 kỷ lục: “Chương trình biểu diễn đồng diễn thể dục có số lượng người tham gia đông nhất” (2.500 người); “Xếp ảnh Bác Hồ bằng số lượng miếng ghép nhiều nhất” (3.444 tấm) và “Xếp ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp bằng số lượng  tấm ghép nhiều nhất” (3.444 tấm).

6

 

 

 Thực hiện chương trình an sinh xã hội và cuộc vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo năm 2014” đạt kết quả cao nhất

 

Với chủ đề năm 2014: “Vì an sinh xã hội và người nghèo”, đã vận động các đơn vị, tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh đóng góp. Chương trình an sinh xã hội đạt 317% chỉ tiêu kế hoạch (475/150 tỷ đồng), trong đó “ Quỹ vì người nghèo” đạt 166% chỉ tiêu kế hoạch (33,14/20 tỷ đồng).

7

 Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý tạo bước đột phá đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay

 Tiếp tục thực hiện khâu đột phá về đào tạo nguồn nhân lực năm 2014, Vĩnh Long đã đào tạo 1.879 cán bộ lãnh đạo, quản lý, trong đó có 1.066 trung cấp, 131 cao cấp lý luận chính trị, 249 thạc sĩ, tiến sĩ, 238 cao đẳng, đại học; bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý đương chức và dự nguồn cho 200 đồng chí, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho 195 cán bộ nữ.

 

8

Sự nghiệp giáo dục phát triển toàn diện và đạt nhiều thành tích cao 

- Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 99,11%.

- Học sinh trúng tuyển đại học đạt 36,66 % (01 em đỗ thủ khoa toàn quốc 29,25 điểm, 01 đỗ thủ khoa trường đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh 28,5 điểm)

- Phổ cập giáo dục bậc trung học đạt 100% xã, phường, thị trấn.

9

Hoàn thành 2 chương trình dân sinh trọng điểm có ý nghĩa quan trọng

- Lần đầu tiên tỉnh Vĩnh Long xây dựng thành công tuyến cáp ngầm 22 KV vượt sông Cổ Chiên, tăng nguồn điện phục vụ sản xuất , kinh doanh, đời sống cho 11.000 hộ dân thuôc 4 xã Cù Lao của huyện Long Hồ.

- Lần đầu tiên Vĩnh Long làm chủ đầu tư xây dựng cầu Vòng trên quốc lộ 53 có quy mô về khối lượng, kích cỡ, tiền vốn lớn và hoàn thành vượt thời gian 3 tháng.

10

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc các cấp nhiệm kỳ 2014 – 2019, tăng cường phát huy, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Trong 5 năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tăng cường phát huy mạnh mẽ dân chủ, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động, với khẩu hiệu : Dân chủ-Đoàn kết-Sáng tạo-Đổi mới, Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh lần thứ VIII đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, với khí thế mới và đổi mới nội dung thực hiện giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.