THẢO LUẬN TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2014 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2015:

Cần đánh giá tình hình nợ công trong dài hạn để bảo đảm an ninh quốc gia

Cập nhật, 15:47, Thứ Sáu, 31/10/2014 (GMT+7)

Sáng ngày 31/10, kỳ họp lần 8 Quốc hội khóa XIII tiếp tục thảo luận tại hội trường về tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2014 và phương hướng năm 2015 (ảnh).

Tại phiên thảo luật, các đại biểu Quốc hội đánh giá cao khả năng dự báo của Chính phủ của trong việc đưa ra các chỉ tiêu của năm 2014.

Tuy nhiên, để có thể giúp cho nền kinh tế phát triển ổn định và bền vững, nhiều đại biểu đề nghị Chính phủ cần có giải pháp tăng cường liên kết vùng, giữa các vùng thuận lợi và khó khăn; có giải pháp kiểm soát nguồn vốn vay ODA; phân tích đánh giá tình hình nợ công trong dài hạn để bảo đảm an ninh quốc gia; đầu tư cho cơ sở dạy nghề chất lượng cao để tạo đột phá về nguồn nhân lực, nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo; quan tâm đẩy mạnh phát triển công nghiệp phụ trợ, nhanh chóng triển khai các giải pháp hỗ trợ phát triển kinh tế biển, hỗ trợ ngư dân bám biển; đại biểu đề nghị các chính sách phải dựa vào dân và khuyến khích sức dân; ưu đãi cho các doanh nghiệp nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ về vốn, thuế để có thể vượt qua khó khăn hiện nay…

Tin, ảnh: THANH TÂM