Campuchia chốt 37 môn thi đấu, đưa võ truyền thống vào SEA Games 32

Cập nhật, 18:52, Thứ Tư, 15/03/2023 (GMT+7)

Nước chủ nhà Campuchia chính thức chốt 37 môn thi đấu, quyết định đưa thể thao truyền thống vào tranh tài tại SEA Games 32.

Chương trình thi đấu tại SEA Games 32 có 37 môn thể thao. Ảnh: Hải Nguyễn
Chương trình thi đấu tại SEA Games 32 có 37 môn thể thao. Ảnh: Hải Nguyễn

Sau thời gian cân nhắc và làm việc, Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 diễn ra tại Campuchia đã chốt danh sách 37 môn thi đấu chính thức.

Theo thông tin từ nước chủ nhà, trong 37 môn tranh tài ở SEA Games 32, có 3 môn thể thao mang tính bản sắc văn hoá dân tộc của Campuchia.

Tổng Thư ký Ủy ban Olympic quốc gia Campuchia (NOCC) - ông Vath Chamroeun - cho biết, SEA Games 32 là cơ hội tốt để nước chủ nhà giới thiệu các môn thể thao truyền thống như võ Bokator, Kun Khmer (võ Campuchia) và cờ Ok Chaktrong (cờ ốc) đến bạn bè quốc tế.

Ban đầu, Ban tổ chức SEA Games dự tính tổ chức 36 môn. Sau đó, môn võ truyền thống Bokator được thêm vào chương trình thi đấu. Đây là môn võ được UNESCO công nhận di sản văn hóa thế giới.

Theo quy định, các môn thể thao đều phải đáp ứng tiêu chí có tối thiểu 4 quốc gia tham dự. Tính đến thời điểm hiện tại, võ Bokator đã có đến 6 quốc gia đăng ký tranh tài là Việt Nam, Lào, Myanmar, Philippines, Indonesia và Campuchia,

Tại SEA Games 32, Bokator được đưa vào thi đấu với 16 nội dung đối kháng đồng đội, 7 nội dung biểu diễn cá nhân - đồng đội và 9 nội dung thi đấu đối kháng cá nhân.

Dự kiến, chủ nhà Campuchia sẽ tổ chức hai hoạt động liên quan đến môn võ Bokator trước thềm khai mạc SEA Games 32, bao gồm khoá đào tạo trọng tài quốc tế. 

Theo kế hoạch, SEA Games 32 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 5.5 tại Thủ đô Phnom Penh (Campuchia). Trong đó, các môn bóng đá nam, nữ sẽ diễn ra sớm từ ngày 29.4.

Theo MINH PHONG/Báo Lao Động