VCK U23 châu Á 2022: Thắng đậm U23 Úc 3- 0, U23 Nhật Bản đoạt hạng 3

Cập nhật, 14:34, Chủ Nhật, 19/06/2022 (GMT+7)

 

U23 Nhật Bản giành hạng ba U23 châu Á 2022 sau chiến thắng đậm 3-0 trước U23 Australia. (Ảnh: VOV/AFC).
U23 Nhật Bản giành hạng ba U23 châu Á 2022 sau chiến thắng đậm 3-0 trước U23 Australia. (Ảnh: VOV/AFC).

(VLO) Tối 18/6, đội được đánh giá nhỉnh hơn là U23 Nhật Bản có chiến thắng đậm 3- 0 trước U23 Úc, qua đó, đội bóng trẻ của HLV Go Oiwa cũng được an ủi phần nào với vị trí thứ 3 chung cuộc tại VCL U23 châu Á 2022.

Cả đôi bên đều có nhiều sự thay đổi trong đội hình xuất phát, nhưng U23 Nhật Bản vẫn thể hiện tốt lối đá kỹ thuật nhanh, phối hợp nhuần nhuyễn, dâng cao đội hình chơi pressing ngay những phút đầu tiên. Sự dồn ép làm cho lối chơi của U23 Úc có phần bế tắc, nhiều cầu thủ chơi khá lóng ngóng, vụng về.

Ngay phút 7, trong pha lên biên bên cánh trái, Kein Sato xâm nhập vùng cấm nhận bóng, dù phía trước còn đến 5 chiếc áo vàng, nhưng anh vẫn tung ra cú sút quyết đoán, bóng chạm mép dưới xà ngang tung lưới thủ môn Nicholas Bilokapic, mở tỷ số 1- 0 cho U23 Nhật Bản.

Bị dẫn bàn nhưng U23 Úc cho thấy không có sự phản công mạnh mẽ, các đường lên bóng không gây nguy hiểm về phía khung thành Nhật Bản.

Trong khi đó, U23 Nhật Bản tỏ ra lấn lướt, giữ bóng và tổ chức lên bóng mạch lạc. Shưsưke Mito có 2 tình huống có thể nâng tỷ số cho U23 Nhật Bản, đáng kể ở giữa hiệp 1 là cú sút dội xà ngang đáng tiếc.

Tuy nhiên, không phải chờ lâu, phút 39 khi U23 Nhật Bản hưởng quả phạt góc bên cánh phải, bóng đi qua hàng loạt cái đầu đến chân Kai Trewin long ngóng thực hiện đường bóng “đốt” lưới nhà, giúp Nhật Bản nâng tỷ số lên 2- 0.

Các cầu thủ Úc chơi khá bế tắc, các đường lên bóng không tạo sự nguy hiểm, trong khi Nhật Bản với lợi thế dẫn bàn chơi khá tự tin, thanh thoát.

Bước vào hiệp 2, HLV Trevor Morgan thực hiện 4 lượt thay người nhằm tăng cường sức mạnh tấn công, nhưng vẫn không tạo ra nhiều thay đổi. Trong khi, tiền đạo vào thay phía Nhật Bản Shota Fưjio đã lập công phút 64, bằng quả đá trực diện trước cầu môn làm tung nóc lưới, ấn định chiến thắng 3- 0 cho U23 Nhật Bản.

Chiến thắng này giúp HLV Go Oiwa và các học trò lứa U21 của Nhật Bản giành được vị trí hạng 3 tại VCK U23 châu Á 2022. Họ cho thấy đây sẽ là lứa cầu thủ đầy tiềm năng sẽ được tiếp tục phát triển, hứa hẹn gặt hái nhiều thành công ở Olimpic 2024 tại Pháp.

NGỌC TRẢNG