ĐT Việt Nam tiếp tục phải chờ để biết đối thủ ở VCK Asian Cup 2023

Cập nhật, 14:22, Thứ Tư, 29/06/2022 (GMT+7)

ĐT Việt Nam sẽ tiếp tục phải chờ để biết đối thủ ở VCK Asian Cup 2023 khi AFC chưa chốt ngày bốc thăm và nước chủ nhà sẽ đăng cai giải đấu.

Chiều 28/6, AFC đưa thông báo về việc gia hạn thêm 15 ngày để nhận đơn xin đăng cai VCK Asian Cup 2023. Theo đó, thời hạn này sẽ được kéo dài đến ngày 15/7 thay vì 30/6 như kế hoạch ban đầu.

ĐT Việt Nam vẫn chưa thể xác định được đối thủ ở VCK Asian Cup 2023. (Ảnh: Hà Khánh).
ĐT Việt Nam vẫn chưa thể xác định được đối thủ ở VCK Asian Cup 2023. (Ảnh: Hà Khánh).

Như vậy, thời gian tổ chức lễ bốc thăm chia bảng VCK Asian Cup 2023 cũng chắc chắn sẽ được dời đến sau ngày 15/7 thay vì có thể được tổ chức vào đầu tháng 7 như dự kiến. Điều đó đồng nghĩa rằng ĐT Việt Nam tiếp tục phải chờ để biết đối thủ ở VCK Asian Cup 2023. 

Việc nước nào được chọn làm chủ nhà sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến bảng phân nhánh hạt giống bốc thăm của giải đấu khi đội bóng đến từ quốc gia đăng cai sẽ chắc chắn ở nhóm 1. 

Ban đầu, AFC chọn Trung Quốc làm chủ nhà của VCK Asian Cup 2023 nhưng nước này đã xin rút quyền đăng cai do những ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tính đến ngày 28/6, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, Qatar và UAE là những nước bày tỏ nguyện vọng đăng cai VCK Asian Cup 2023.

Tuy nhiên, khả năng UAE được chọn là gần như bằng không khi quốc gia Tây Á này đã tổ chức kỳ Asian Cup gần nhất vào năm 2019. 

AFC yêu cầu nước chủ nhà của Asian Cup phải đáp ứng những điều kiện về sân bãi nếu muốn đăng cai giải đấu gồm: sân tổ chức vòng bảng và vòng tứ kết có sức chứa ít nhất 20.000 khán giả, sân tổ chức trận bán kết có sức chứa ít nhất 40.000 khán giả và sân tổ chức trận chung kết có sức chứa ít nhất 50.000 khán giả./. 

Theo PV/VOV.VN