Bốc thăm Asian Cup 2023

Việt Nam không gặp Trung Quốc, dễ đụng Thái Lan, Malaysia và Indonesia?

Cập nhật, 17:55, Thứ Sáu, 17/06/2022 (GMT+7)

 

ĐT Việt Nam có thể rơi vào bảng nặng ở Asian Cup 2023.
ĐT Việt Nam có thể rơi vào bảng nặng ở Asian Cup 2023.

(VLO) Sau khi xác định được 24 đội tham dự Asian Cup 2023, điều các CĐV quan tâm tiếp theo là lễ bốc thăm chia bảng giải đấu này.

Hiện một số tờ báo và cơ quan truyền thông dựa vào thứ hạng FIFA tháng 3 và cách thức phân chia hạt giống ở Asian Cup 2019 để tạm thời xác định các nhóm hạt giống của Asian Cup 2023.

Tại Asian Cup 2019, chủ nhà UAE và các đội đoạt vé dự vòng loại thứ 3 World Cup 2018 sẽ vào nhóm 1 và 2. Tiếp đó, dựa vào thứ hạng FIFA tại thời điểm bốc thăm để xác định các đội ở nhóm 3 và 4.

Nếu dựa vào các phân chia này, nhóm 1 trong buổi lễ bốc thăm Asian Cup 2023 sẽ gồm Iran (hạng FIFA là 21), Nhật Bản (23), Hàn Quốc (29), Úc (42), Saudi Arabia (49), Qatar (51). ĐT Việt Nam nằm ở nhóm 2 cùng các đội UAE (68), Iraq (72), Oman (75), Trung Quốc (77), và Syria (88). Các đội Lebanon (97), Uzbekistan (83), Bahrain (89), Jordan (91), Kyrgyzstan (95), Palestine (100) nằm ở nhóm 3. Nhóm 4 là sự hiện diện của Ấn Độ (106), Thái Lan (111), Tajikistan (114), Hong Kong (147), Malaysia (154) và Indonesia (159).

Với việc phân chia các nhóm hạt giống như trên, rất dễ để ĐT Việt Nam gặp một trong các đại diện Đông Nam Á là Thái Lan, Malaysia hoặc Indonesia tại vòng bảng vì họ cùng nằm ở nhóm hạt giống thứ 4. Xác xuất để ĐT Việt Nam đối mặt với một đội Đông Nam Á ở vòng bảng Asian Cup 2023 lên đến 50%.

Dựa theo kết quả phân chia nói trên, ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể rơi vào bảng đấu cực nặng gồm một đội bất kỳ ở nhóm 1, Uzbekistan (nhóm 3) và Thái Lan (nhóm 4). Hoặc ĐT Việt Nam cũng có thể rơi vào bảng đấu dễ với sự góp mặt của một đội bất kỳ nhóm 1, Palestine (nhóm 3) và Indonesia (nhóm 4).

Tuy nhiên, bảng phân chia hạt giống nói trên vẫn chưa phải cuối cùng. Nếu AFC chọn được chủ nhà ở nhóm 3 hoặc 4, nhiều khả năng thứ tự hạt giống sẽ thay đổi. Khi đó, nước chủ nhà nằm ở hạt giống số 1 còn Việt Nam sẽ bị đẩy xuống nhóm hạt giống số 3.

Ngoài ra, các đội ở nhóm 3 và 4 cũng có thể bị thay đổi dựa vào thứ hạng FIFA thời điểm diễn ra lễ bốc thăm. Hiện AFC chưa công bố thời điểm bốc thăm cũng như nước chủ nhà. Rất có thể từ thời điểm này đến lễ bốc thăm, thứ hạng các đội sẽ tiếp tục thay đổi.

Tại Asian Cup 2019, ĐT Việt Nam đã vào bảng đấu nặng có sự góp mặt của Iran, Iraq và Yemen. Đoàn quân của HLV Park Hang-seo đã vượt qua vòng bảng với tư cách đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Tại vòng 16 đội, ĐT Việt Nam đã đánh bại Oman nhưng sau đó để thua Nhật Bản và dừng chân ở tứ kết.

Asian Cup 2023 cũng sẽ thi đấu với thể thức tương tự năm 2019. 24 đội chia thành 6 bảng đấu. Kết thúc vòng bảng, 2 đội dẫn đầu và 4 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 16 đội.

TL (theo TTO)