Giải Bóng đá hạng nhì quốc gia 2021: 14 đội tranh tài từ 22/4

Cập nhật, 20:23, Thứ Năm, 04/03/2021 (GMT+7)

 

Pha tranh bóng trong trận đấu tập huấn chuẩn bị mùa giải 2021, giữa Đồng Tháp (áo sáng màu) gặp Vĩnh Long.
Pha tranh bóng trong trận đấu tập huấn chuẩn bị mùa giải 2021, giữa Đồng Tháp (áo sáng màu) gặp Vĩnh Long.

(VLO) VFF vừa thông báo, mùa Giải Bóng đá hạng nhì quốc gia 2021 với sự tham dự của 14 đội, gồm 11 đội bóng hạng nhì năm 2020, cùng đội Đồng Tháp xuống hạng và 2 đội được lên hạng là Hải Nam Vĩnh Phúc, Trẻ Quảng Nam.

Theo đó, VFF chia bảng theo địa lý, gồm- Bảng A: Bình Thuận, Hải Nam Vĩnh Phúc, Kon Tum, Lâm Đồng, PVF, Trẻ SHB Đà Nẵng, Trẻ Quảng Nam; Bảng B: Đồng Nai, Đồng Tháp, Gia Định, HKA Triệu Minh (Bến Tre), Tiền Giang, Trẻ TP Hồ
Chí Minh, Vĩnh Long.

Các đội thi đấu vòng loại ở 2 bảng theo thể thức vòng tròn 2 lượt (lượt đi và lượt về- sân nhà và sân đối phương) để tính điểm, xếp hạng ở mỗi bảng. Chọn 2 đội có thứ hạng cao nhất ở mỗi bảng vào thi đấu VCK và 1 đội có điểm, chỉ số phụ thấp nhất trong 2 bảng sẽ phải xuống hạng.

Thời gian thi đấu lượt đi: 22/4- 2/6; lượt về: 23/6- 4/8. VCK: 11- 15/8 hoặc 11- 17/8/2021.

Qua giải, các đội- cá nhân nhận giải thưởng ngoài bảng danh vị, HC: Đội vô địch nhận cúp vô địch, 100 triệu đồng; Hạng nhì: 50 triệu đồng; 2 đội đồng hạng ba: 30 triệu đồng; Giải phong cách: 20 triệu đồng. Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: 10 triệu đồng (nếu trường hợp có 2 cầu thủ trở lên ghi được số bàn thắng cao nhất bằng nhau, thì giải thưởng sẽ được chia đều cho các cầu thủ đó); Cầu thủ xuất sắc: 10 triệu đồng; Thủ môn xuất sắc: 10 triệu đồng; Tổ trọng tài hoàn thành xuất sắc: 10 triệu đồng.

Tin, ảnh: DƯƠNG THU