Giải Futsal Vĩnh Long mở rộng- Cúp Lộc Tài Sport: Giải phong trào, tiền thưởng cao

Cập nhật, 09:00, Thứ Tư, 23/12/2020 (GMT+7)

 

Đội Huỳnh Hương (Kiên Giang) giành chức vô địch.
Đội Huỳnh Hương (Kiên Giang) giành chức vô địch.

Giải Futsal (bóng đá trong nhà) Vĩnh Long mở rộng- Cúp Lộc Tài Sport lần I năm 2020 vừa kết thúc sau 3 ngày tranh tài (18- 20/12), tại Nhà thi đấu TDTT Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Vĩnh Long. Tham dự giải có 8 đội bóng đến từ TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Đồng Tháp, Cần Thơ, Kiên Giang và Vĩnh Long.

Các đội bóng tranh tài vòng tròn tính điểm ở 2 bảng, với thứ hạng- Bảng A: 1/ Huỳnh Hương, 2/ Đức Thắng GPRS, 3/ Lê Bảo Minh (TP Hồ Chí Minh), 4/ Phan Dũng FC (Đồng Nai); bảng B: 1/ Bạch Mai Cần Thơ, 2/ Sen Hồng Đồng Tháp, 3/ Phụng Hoàng Travel CN Vĩnh Long, 4/ AE Phủi Vĩnh Long.

Tranh bán kết, Đức Thắng GPRS (TP Hồ Chí Minh) thắng Bạch Mai (Cần Thơ) 5-2, Huỳnh Hương (Kiên Giang)- Sen Hồng (Đồng Tháp) 2-1.

Bước vào trận chung kết, 2 đội thi đấu rất thận trọng và tổ chức nhiều pha bóng tấn công nguy hiểm. Nhưng mãi đến phút 36, Nhật Huy (9- Huỳnh Hương) có pha bóng đảo người bên cánh phải và tung cú sút rất căng ở cự ly 7m, đưa bóng vào góc xa, ghi bàn thắng mở tỷ số 1-0. Trong 4 phút còn lại, những cố gắng của Đức Thắng GPRS ép sân liên tục, nhưng không chiến thắng được TM Văn Nguyện (2, Huỳnh Hương).

Kết thúc giải, BTC đã trao thưởng cho các đội bóng đạt giải với mức thưởng “kỷ lục” (tiền thưởng, HC, cúp, cờ, tặng phẩm và tiền mặt)- được xem cao nhất từ trước đến nay tại tỉnh Vĩnh Long: 1/ Huỳnh Hương (10 triệu đồng), 2/ Đức Thắng GPRS (7 triệu đồng), 3/ Bạch Mai, Sen Hồng (5 triệu đồng/đội), giải phong cách: Huỳnh Hương (2 triệu đồng và tặng phẩm).

Giải cá nhân: Vua phá lưới- Nguyễn Long Tín (17, Đức Thắng GPRS); Thủ môn xuất sắc- Trần Văn Nguyện (2, Huỳnh Hương); Cầu thủ xuất sắc- Mai Tấn Vũ (19, Đức Thắng GPRS) với 2 triệu đồng cùng tặng phẩm trị giá 3 triệu đồng/giải.

Tin, ảnh: DƯƠNG THU