Đại hội Thể thao ĐBSCL lần VIII: Vĩnh Long vươn lên giành vị trí thứ 3

Cập nhật, 20:00, Thứ Hai, 07/12/2020 (GMT+7)

 

Các VĐV thi đấu môn bắn cung.
Các VĐV thi đấu môn bắn cung.

Tính đến chiều 7/12/2020, đoàn Vĩnh Long vươn lên vị trí thứ 3 trong bảng tổng sắp HC với 46 HCV, 46 HCB và 44 HCĐ. Đoàn An Giang tiếp tục đứng nhất bảng tổng sắp, đoàn Tiền Giang xếp vị trí thứ 2 và Cần Thơ giữ vị trí thứ 4.

Đại hội Thể thao ĐBSCL lần VIII có sự tham gia của hơn 3.000 HLV, VĐV đến từ 14 đoàn thể thao của 13 tỉnh- thành trong khu vực và Trung tâm TDTT Quốc phòng 4 (Quân
khu 9).

Đại hội lần này chia thành 2 giai đoạn, với 412 nội dung thi đấu của 24 môn thể thao. Giai đoạn 1 (từ tháng 1- 11/2020), tổ chức thi đấu 19 môn thể thao tại các tỉnh- thành trong khu vực. Giai đoạn 2, diễn ra sau lễ khai mạc với 5 môn thể thao còn lại, gồm: bắn cung, cầu mây, bóng chuyền nam, taekwondo và điền kinh tại tỉnh Vĩnh Long.

Đại hội Thể thao ĐBSCL lần thứ VIII  năm 2020 dự kiến diễn ra đến ngày 8/12/2020.

Tin, ảnh: KHÁNH DUY