AFF Cup 2020 lùi lịch tổ chức, dự kiến diễn ra vào tháng 12/2021

Cập nhật, 13:46, Thứ Ba, 08/12/2020 (GMT+7)

AFF Cup 2020 nhiều khả năng không diễn ra vào trung tuần tháng 4/2021 như được thông báo trước đây, mà được thay đổi lịch tổ chức vào cuối năm 2021.

AFF Cup 2020 tiếp tục được lùi lịch tổ chức vì COVID-19. (Ảnh: TTXVN)
AFF Cup 2020 tiếp tục được lùi lịch tổ chức vì COVID-19. (Ảnh: TTXVN)

Sau buổi họp chiều 7/12, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) thảo luận, thống nhất đổi lịch thi đấu của giải bóng đá lớn nhất khu vực AFF Cup vào năm 2021 tới.

Phó chủ tịch thường trực Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), ông Trần Quốc Tuấn cho biết đây là kiến nghị của Ban thi đấu AFF.

AFF Cup dự kiến sẽ diễn ra từ 5/12/2021 đến 1/1/2022, sau khi Ban tổ chức cân nhắc tình hình dịch bệnh COVID-19 của nhiều quốc gia trong khu vực. 

Trước đó, cũng do ảnh hưởng của đại dịch, AFF Cup 2020 được thống nhất lùi lịch tổ chức vào tháng 4/2021 thay vì diễn ra vào tháng 12 hàng năm như trước đây. Phương án này được AFF thống nhất hồi tháng Bảy vừa qua. 

Dẫu vậy, với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, một lần nữa AFF Cup được thay đổi lịch thi đấu. Phương án tổ chức AFF Cup vào cuối năm 2021 sẽ được chốt sau khi Hội đồng bóng đá Đông Nam Á thông qua.

AFF Cup 2020 diễn ra vào cuối năm 2021 thay vì trung tuần tháng Tư. (Ảnh: TTXVN)
AFF Cup 2020 diễn ra vào cuối năm 2021 thay vì trung tuần tháng Tư. (Ảnh: TTXVN)

Trong khi đó, thể thức thi đấu của AFF Cup vẫn được giữ nguyên. Tại vòng bảng, các đội đá vòng tròn một lượt, mỗi đội có hai trận sân khách và hai trận sân nhà. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền đi tiếp vào bán kết và chung kết (đá loại trực tiếp, lượt đi và lượt về trên sân nhà và khách).

AFF Cup 2020 tiếp tục được lùi lại sẽ là cơ hội cho đội tuyển Việt Nam có thêm thời gian chuẩn bị để bảo vệ thành công ngôi vô địch. 

Đoàn quân huấn luyện viên Park Hang-seo hiện mới chỉ có đợt tập trung lần đầu tiên trong năm 2020 vào tháng 12 này tại Hà Nội./.

Theo Hiển Nguyễn (Vietnam+