Cuộc đua xe đạp Nam kỳ khởi nghĩa tranh tài chặng 1

Cập nhật, 15:31, Chủ Nhật, 22/11/2020 (GMT+7)

 

Các VĐV tung cú nước rút về đích chặng 1 tại TP Phan Thiết.
Các VĐV tung cú nước rút về đích chặng 1 tại TP Phan Thiết.

Sáng 21/11, tại Đài Tiếng nói Nhân dân TP Hồ Chí Minh (VOH), giải đã khai mạc và bước vào cuộc tranh tài chặng 1 từ TP Hồ Chí Minh đi TP Phan Thiết, dài 150km.

Trong tình hình dịch COVID-19, nhưng VOH vẫn duy trì tổ chức cuộc đua xe đạp truyền thống Nam Kỳ khởi nghĩa nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11). Cuộc đua năm nay chỉ có 3 chặng, với sự tham dự của 90 VĐV của 15 đội mạnh trong nước.

Ngay sau khi xuất phát, rất nhiều đợt tấn công diễn ra và đoàn đua chia thành nhiều tốp. Ở giai đoạn cuối chặng đua, 1 tốp gồm 8 tay đua, trong đó các đội mạnh đang tranh chấp đều có 1 VĐV như nhau, ngoại trừ 620 Châu Thới Vĩnh Long có 2 VĐV (Hồ Hoàng Sơn, Võ Thanh An). Trong tốp này nếu thoát đi về đích, dường như Phan Hoàng Thái (Domesco Đồng Tháp), Nguyễn Minh Việt (Nhà thi đấu Phú Thọ) sẽ được đánh giá cao hơn về nước rút so với Javier Sarda Perez (TP Hồ Chí Minh- Vinama), Nguyễn Hoàng Giang (Tập đoàn Lộc Trời), Nguyễn Nhật Nam (Dopagan Đồng Tháp).

2 VĐV của 620 Châu Thới Vĩnh Long đã giành 2 lần giải thưởng dọc đường (Sprint)- Võ Thanh An (Sprint 2) và Hồ Hoàn Sơn (Sprint 3) cùng giải nhì. Tại đích đến, Trần Tuấn Kiệt đã tung cú nước rút để cán đích đầu tiên với thời gian 3h55’20” (tốc độ trung bình 38,244km/h) trước Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7), Nguyễn Dương Hồ Vũ (TP Hồ Chí Minh- Vinama),… và Hồ Hoàng Sơn về đích hạng 8 trong tốp đầu có 47 VĐV.

Giải đồng đội cùng đồng giờ- 11h46’00”: 1/ Domesco Đồng Tháp, 2/ TP Hồ Chí Minh- Vinama, 3/ Tập đoàn Lộc Trời.

Ngày 22/11, đoàn đua sẽ tranh tài chặng 2 từ Phan Thiết đi Vũng Tàu- dài 162 km.

Tin, ảnh: DƯƠNG THU, GIA MẪN