Nhà vô địch SEA Games lên ngôi "Nữ hoàng leo núi Bà Rá" 2020

Cập nhật, 14:03, Thứ Ba, 07/01/2020 (GMT+7)

 

Nhà vô địch SEA Games Nguyễn Thị Oanh lên ngôi “Nữ hoàng leo núi Bà Rá” 2020.
Nhà vô địch SEA Games Nguyễn Thị Oanh lên ngôi “Nữ hoàng leo núi Bà Rá” 2020.

Kết thúc giải việt dã “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” toàn quốc lần thứ 26 vừa qua tại tỉnh Bình Phước, nhà vô Nguyễn Thị Oanh đã khẳng định đẳng cấp khi đoạt danh hiệu “Nữ hoàng leo núi 2020”.

Giải việt dã “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” lần thứ 26 là giải đấu mở màn của Liên đoàn Điền kinh Việt Nam trong năm 2020.

Năm nay đã có gần 700 VĐV tranh tài ở 20 nội dung thi đấu từ 4- 21km của 2 hệ ĐT và phong trào (nam, nữ). 

Ở nội dung 5,4km hệ ĐT dành cho nữ, nhà vô địch SEA Games 30 Nguyễn Thị Oanh dù không thông thạo địa hình thi đấu, nhưng với đẳng cấp vượt trội đã lên ngôi “Nữ hoàng leo núi Bà Rá” với thời gian thi đấu là 32’09”76, hơn người về nhì Nguyễn Thị Ngọc Hoa của chủ nhà Bình Phước đến gần 2 phút.

Cần nói thêm, với 3 chiếc HCV SEA Games 30 ở các nội dung 1.500m, 5.000m và 3.000m vượt chướng ngại vật, Nguyễn Thị Oanh đã đứng đầu danh sách các VĐV tiêu biểu toàn quốc năm 2019.

PV