HLV Park Hang Seo đau đầu vì 3 ca chấn thương của U23 Việt Nam

Cập nhật, 12:41, Thứ Ba, 31/12/2019 (GMT+7)

Chiến lược gia người Hàn Quốc đau đầu khi U23 Việt Nam vẫn chưa có lực lượng mạnh nhất chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020.

HLV Park Hang Seo vẫn chưa có đủ lực lượng để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020.
HLV Park Hang Seo vẫn chưa có đủ lực lượng để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020.

HLV Park Hang Seo vừa chốt danh sách sơ bộ 25 cầu thủ Việt Nam chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020. Trong số này, chiến lược gia người Hàn Quốc phải loại 2 học trò nữa trước khi “Những ngôi Sao Vàng” bước vào tranh tài.

Hiện tại, Quang Hải đã bình phục chấn thương và trở lại tập luyện cùng đội, nhưng HLV Park Hang Seo vẫn đau đầu vì bài toán lực lượng. Theo đó, U23 Việt Nam vẫn còn 3 trường hợp dính chấn thương là Trọng Hùng, Thanh Thịnh và Đình Trọng.

Trọng Hùng và Thanh Thịnh dính chấn thương từ SEA Games 30 vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Trong khi đó, Đình Trọng gặp chấn thương, phải chườm đá sau trận đấu tập với Bình Dương vào ngày 28/12.

Đây là 3 nhân tố quan trọng trong đội hình của U23 Việt Nam. Trong trường hợp những cầu thủ này không có thể trạng tốt nhất, sức mạnh của U23 Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng đáng kể.

Ngày 1/1/2020, U23 Việt Nam sẽ lên đường sang Thái Lan dự VCK U23 châu Á 2020. Theo lịch, ngày 3/1, U23 Việt Nam có trận đấu tập với U23 Bahrain, sau đó HLV Park Hang Seo sẽ chốt danh sách chính thức.

Theo lịch, U23 Việt Nam đá trận ra quân VCK U23 châu Á 2020 với U23 UAE vào ngày 10/1/2020. Tiếp đó, nhà đương kim Á quân sẽ so tài với U23 Jordan (13/1) và U23 CHDCND Triều Tiên (16/1)./.

Theo PV/VOV.VN