Đội tuyển Việt Nam 0-3 Thái Lan

Cập nhật, 21:34, Thứ Ba, 13/10/2015 (GMT+7)

Thái Lan đã giành chiến thắng 3-0 trước tuyển Việt Nam qua đó tiếp tục duy trì được ngôi đầu bảng với 10 điểm. Trong khi đó với thất bại này, cơ hội giành vé vào vòng 3 vòng loại World Cup 2018 dường như đã sớm khép lại với thầy trò HLV Miura

Chanathip (sô 18), cầu thủ được mệnh danh là Messi Thái Lan, ảnh: An An
Chanathip (sô 18), cầu thủ được mệnh danh là Messi Thái Lan, ảnh: An An

 

Phút 90+3: Hết giờ

Phút 82: Thành Lương chuyền bổng như đặt cho Văn Quyết ở trong vòng cấm địa. Cầu thủ số 10 của tuyển Việt Nam đỡ bóng thì tốt, nhưng lại dứt điểm quá dở. Bóng đi vừa nhẹ, vừa thiếu chính xác. Rõ ràng những tiền đạo như Văn Quyết phải chắt chịu hơn cơ hội thì Việt Nam mới hi vọng có thể ghi bàn.

Phút 74: Thái Lan được hưởng quả đá phạt ở đầu góc phải vòng cấm địa tuy nhiên họ đã thực hiện dứt điểm không thành công.

(69'): Việt Nam thay người.Thành Lương vào thay Huy Toàn bị chấn thương

Phút 68: Các cầu thủ Thái Lan đan bóng qua ở đầu vòng cấm địa trong khi Theerathon lững thững đi từ cuối sân lên. Bóng bất ngờ đến chân cầu thủ này ở phía trái và anh dễ dàng dứt điểm tung lưới Nguyên Mạnh. Có vẻ như trọng tài đã bỏ qua lỗi việt vị của Thái Lan.

 

Phút 61: Công Phượng mất bóng ở giữa sân khá nguy hiểm. Các cầu thủ Thái Lan đã thực hiện tấn công nhanh ở biên phải, rất may quả tạt bóng vào trong vòng cấm địa đã không tới chân được tiền đạo của đội khách.

Phút 56: Từ quả căng ngang của đối phương, Đinh Tiến Thành trong nỗ lực phá bóng đá đá thẳng vào lưới nhà. Bàn thắng thứ hai cho Thái Lan, có lẽ hy vọng có điểm của đội tuyển Việt Nam đã không còn.

 

Phút 47: Không lâu sau khi vào sân Huy Toàn vào sân anh đã bị cầu thủ Thái Lan phạm lỗi. Sau vài phút nằm sân, Huy Toàn đã trở lại, nhưng anh vẫn còn khá đau qua những bước đi tập tễnh.

(46'): Việt Nam thay liền hai cầu thủ; Huy Toàn vào thay Mai Tiến Thành. Công Phượng vào thay Mạc Hồng Quân

20h03: Hiệp hai bắt đầu

Sau 45 phút đầu tiên, đội khách Thái Lan đang dẫn trước một bàn. Đội tuyển Việt Nam nhập cuộc tốt, tạo được thế trận cân bằng với đối thủ, tuy nhiên cú sút xa quá tốt của Kroekrit Thawikan đã giúp Thái Lan vượt lên, đẩy áp lực về phía đội chủ nhà.

Phút 45+2: Hết hiệp 1

Phút 45: Thái Lan được hưởng quả đá phạt cách khung thành chừng 25m. Pokklow sút bóng dội xà ngang bật ra, một cầu thủ Thái Lan lao vào dứt điểm bồi, tuy nhiên Nguyên Mạnh đã tung người người để cản phá. Sau đó thủ thành của tuyển Việt Nam đã hoạt động năng nổ để bảo vệ khung thành được an toàn.

Phút 35: Mongkol nhận bóng ở bên phải đầu vòng cấm địa, cầu thủ số 11 của Thái Lan quyết định dứt điểm. Bóng đi sệt hướng vào góc phải của khung thành, nhưng Nguyên Mạnh đã khéo góc.

Phút 29 - Bàn thắng: Kroekrit Thawikan nhận bóng cách khung thành phải đến chừng 25m, cầu thủ số 4 của Thái Lan quyết định dứt điểm, bóng đi vào góc cao bên trái khung thành. Nguyên Mạnh đã tung người hết tầm song không thể cản phá. Không thể trách Nguyên Mạnh hay hàng thủ Việt Nam, cú sút của Kroekrit quá xuất sắc. 

Phút 25: Hồng Quân băng lên ở trung lộ rồi dứt điểm ở đầu vòng cấm địa, bóng đi không chính xác. Hậu vệ của Thái Lan cũng kèm rất sát tiền đạo của tuyển Việt Nam và không cho Hồng Quân khoảng trống để thoải mái dứt điểm.

Phút 22: Từ quả tạt của đồng đội, Văn Quyết đỡ bóng giật lại tạo cơ hội cho Công Vinh bắt vô lê ở khu đầu vòng cấm địa, bóng đi vọt lên trời. Trước đó thủ thành Thamsatchanan đã phải lao ra ngoài vòng cấm địa và dùng đầu phá bóng sau quả chuyền dài của tuyển Việt Nam.

Phút 18 - Cứu Thua: Mongkol thoát xuống bên trái sát đường biên ngang rồi chuyền ngược lại cho Dangda dứt điểm. Tiền đạo đội khách hơi cận chân nhưng vẫn kịp đệm bóng vào góc trái. Cự ly dứt điểm chỉ chừng 6m, tuy nhiên Nguyên Mạnh đã đổ người chặn bóng chính sắc.

Phút 16: Văn Quyết tỉa bóng khéo léo cho Công Vinh lao lên bên trái rất trống trải mở ra đợt phản công thoát cho tuyển Việt Nam. Thật đáng tiếc pha chuyền bóng sau đó của Vinh lại sửa lưng quyết và làm hỏng đợt phản công của Việt Nam

Phút 14: Huy Hùng phải nhận thẻ vàng sau khi đốn ngã đối phương ở sát đường biên trái, cách khá xa khung thành. Ở quả đá phạt sau đó, hàng thủ Việt Nam đã dễ dàng hóa giải pha treo bóng của đối phương

Phút 13: Việt Nam được hưởng quả phạt góc đầu tiên của trận đấu, tuy nhiên thủ thành Thamsatchanan đã lao ra bắt gọn quả tạt của Văn Quyết.

Phút 6: Mạc Hồng Quân tỉa bóng từ trung lộ ra xẻ nách hậu vệ đối phương cho Thanh Hiên băng lên bên phải. Hậu vệ phải tuyển Việt Nam đã rất lấy nỗ lực để lấy bóng, nhưng hai cầu thủ đối phương áp sát khiến anh không thể tạt bóng vào trong

Phút 4: Thái Lan khá lúng tung. Hậu vệ cánh trái chuyền về cho thủ môn, nhưng Công Vinh đã lao vào rất nhanh áp sát khiến đối phương lúng túng để bóng ra biên.

19h00 - Trận đấu bắt đầu

Ở trận đấu gặp Iraq, huấn luyện viên Miura đã xếp Trọng Hoàng đá chính và anh chơi khá hay, tuy nhiên ở trận đấu này tiền vệ người Nghệ An đã phải nhường vị trí cho Văn Quyết. Nhưng HLV Miura thay cả hai cánh, Huy Toàn cũng đã phải nhường chỗ cho Mai Tiến Thành. Có thể nói đây là bất ngờ lớn cho đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam. Sự thay đổi còn lại là Tiến Dũng thay chỗ Xuân Thành bị treo giò.

Đội hình thi đấu: 

Việt Nam: Nguyên Mạnh, Tiến Dũng, Tiến Duy, Tiến Thành, Thanh Hiền; Mai Tiến Thành, Huy Hùng, Duy Mạnh, Văn Quyết; Công Vinh, Hồng Quân.

Thái Lan: Thamsatchanan, Bunmathan, Thawikan, Yooyen, Dangda, Mongkol, Namwiset, Kesarat, Chanathip, Tristan Do, Anan.

Theo http://dantri.com.vn/the-thao/doi-tuyen-viet-nam-0-3-thai-lan-ket-thuc-20151013183440523.htm