Vĩnh Long có 2 đề tài đạt giải Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc

Cập nhật, 06:09, Thứ Hai, 28/11/2022 (GMT+7)

Theo BTC Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 18 năm 2022, tỉnh Vĩnh Long có 2 đề tài đạt giải: giải ba thuộc về đề tài “Hệ thống tự động phát hiện bệnh ở lúa” của nhóm tác giả Nguyễn Thị Như An, Nguyễn Ngọc Ngân - Lớp 8/1 Trường THCS Hiếu Phụng (Vũng Liêm) và giải khuyến khích “Mô hình máy cho cá ăn và bón phân cây trồng”, tác giả Phạm Thị Kim Huệ - Lớp 7A1 Trường THCS Nhơn Bình (Trà Ôn).

Theo BTC, cuộc thi năm nay có 832 đề tài dự thi từ 57 tỉnh, thành phố trên toàn quốc, tăng 150 đề tài so với cuộc thi lần thứ 17 (năm 2021). BTC tặng bằng khen cho 106 đề tài đoạt giải gồm 1 giải đặc biệt, 5 giải nhất, 10 giải nhì, 30 giải ba và 60 giải khuyến khích. Đồng thời, tặng bằng khen cho 12 đơn vị và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phổ biến cuộc thi.

Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng được tổ chức nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của thanh, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc, giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, xây dựng ước mơ các em trở thành nhà sáng chế trong tương lai.

PHƯƠNG THÚY