Xã hội hóa hàng tỷ đồng triển khai các phong trào Đoàn

Cập nhật, 00:12, Thứ Hai, 17/10/2022 (GMT+7)

Theo đó, 5 năm qua, Thị Đoàn Bình Minh đã đảm nhận nhiều công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng địa phương bằng các nguồn xã hội hóa như: thực hiện 9 công trình thắp sáng tuyến đường nông thôn, đô thị; xây dựng 3 cây cầu giao thông nông thôn, cầu dân sinh; 25 công trình trồng hoa; nâng cấp 7km đường giao thông và 35 phần việc bảo vệ môi trường.

Song song đó, Thị Đoàn cũng huy động nguồn lực hỗ trợ xây dựng 32 căn nhà, với tổng kinh phí 1,6 tỷ đồng; phối hợp với các cấp chính quyền và các mạnh thường quân vận động hỗ trợ xe đạp, học bổng, nhu yếu phẩm, BHYT, máy tính bảng… cho trên 4.560 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, khi dịch COVID- 19 diễn biến phức tạp, Thị Đoàn cũng vận động trao quà cho người dân, thanh thiếu nhi gặp khó, gồm: 10.000 khẩu trang y tế, 4.000 khẩu trang vải, 70 thùng gel rửa tay sát khuẩn, 8.000 phần gạo và nhu yếu phẩm cần thiết... với tổng trị giá trên 2 tỷ đồng.

Việc xã hội hóa nguồn lực để triển khai các phong trào của Thị Đoàn Bình Minh đã trở thành giải pháp hữu hiệu góp phần giải quyết bài toán về kinh phí hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ở địa phương.

PHƯƠNG VY