Phát huy sức trẻ Vũng Liêm tham gia bảo vệ môi trường

Cập nhật, 15:16, Thứ Ba, 16/08/2022 (GMT+7)

Theo đó, từ năm 2017 đến nay, thông qua các “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Đoàn các cấp trong huyện Vũng Liêm đã trồng hơn 100.000 cây xanh, hoa kiểng; xây dựng 27 đoạn đường sáng- xanh- sạch- đẹp, với tổng chiều dài 37,7km; thu gom 8,3 tấn rác thải nhựa, vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật; đào 270 hố rác tự hoại... ước giá trị phúc lợi xã hội hơn 2,5 tỷ đồng.

Bên cạnh, phát hơn 10.000 tờ rơi, tờ bướm tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh, truyền thông về công tác bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu; trao tặng 340 bồn chứa nước, tặng 30 thùng bột xử lý nước cho hộ gia đình khó khăn về nước sinh hoạt tại các địa phương ảnh hưởng của xâm nhập mặn, trị giá gần 500 triệu đồng.

Thời gian tới, tổ chức Đoàn địa phương sẽ tiếp tục thành lập các đội thanh niên tình nguyện tham gia tuyên truyền, vận động người dân thay đổi hành vi, thói quen sinh hoạt gây hại đối với môi trường; triển khai hiệu quả chương trình “Chống rác thải nhựa” và xây dựng, nhân rộng các mô hình hiệu quả trong tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

CẨM HUỆ