Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn- Hội gắn với công tác đoàn kết tập hợp thanh niên dân tộc, tôn giáo

Cập nhật, 15:54, Thứ Tư, 09/12/2015 (GMT+7)

Ngày 9/12/2015, tại xã Trung Hiếu ( huyện Vũng Liêm), Tỉnh Đoàn Vĩnh Long tổ chức buổi toạ đàm nâng cao chất tổ chức Đoàn- Hội gắn với công tác đoàn kết tập hợp thanh niên dân tộc, thanh niên tín đồ tôn giáo năm 2015.

Tham gia buổi toạ đàm có hơn 100 cán bộ đoàn, hội, đoàn viên thanh niên tín đồ tôn giáo, dân tộc trong tỉnh.

Tại đây, các bạn trẻ được nghe về thực trạng và các hoạt động tập hợp thanh niên tín đồ tôn giáo, dân tộc của Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên, đồng thời nghe phổ biến các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với thanh niên tín đồ tôn giáo, dân tộc và những thuận khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện.

Hiện Vĩnh Long có hơn 97.700 thanh niên, chiếm hơn 14% dân số tỉnh, trong đó có hơn 13.300 thanh niên tôn giáo, dân tộc. Tại buổi toạ đàm, nhiều đại biểu cho rằng công tác tập hợp các bạn trẻ ở một số nơi còn nhiều hạn chế, thiếu tính liên tục và chưa thật bền vững, các cơ sở Đoàn- Hội chưa kịp thời nắm bắt, giải quyết tâm tư nguyện vọng của đoàn viên thanh niên...

CẨM HUỆ