Dày sừng nang lông chữa được và không tốn kém

Cập nhật, 05:42, Thứ Sáu, 02/12/2022 (GMT+7)

(VLO) Tôi 25 tuổi, chân thường xuất hiện các cục nhỏ ở lỗ chân lông, sờ bên ngoài thấy gai gai, nặn ra thì có nhân trắng không mùi. Xin bác sĩ tư vấn, tôi mắc bệnh gì và chữa trị như thế nào?

Nguyễn Thị Tuyết Như (Xã Phú Thành, huyện Trà Ôn)

Trả lời: Theo mô tả thì bạn đã mắc bệnh dày sừng nang lông, nghĩa là lớp sừng của nang lông phát sinh nhiều hơn bình thường và bịt kín các lỗ chân lông. Thường bệnh hay gặp ở tay, đùi và cẳng chân. Đây là bệnh chữa được và không tốn kém nhiều.

Hàng ngày, bạn nên tắm bằng nước ấm và dùng khăn khô lau thật mạnh cho lớp sừng đó tróc ra, sau đó dùng thuốc mỡ salicylic 5 - 10% thoa mỗi ngày. Sau một thời gian, nếu không khỏi thì bạn nên đến Khoa Da liễu BVĐK tỉnh hoặc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để bác sĩ thăm khám, xét nghiệm và chỉ định điều trị thích hợp.

BS PHAN GIA HOÀNG

(Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Vĩnh Long)