Nhật Bản cử hành quốc tang cố Thủ tướng Abe Shinzo

Cập nhật, 20:08, Thứ Ba, 27/09/2022 (GMT+7)

 

Quốc tang ông Abe Shinzo ngày 27/9. Ảnh: Kyodo News
Quốc tang ông Abe Shinzo ngày 27/9. Ảnh: Kyodo News

Vào lúc 14 giờ ngày 27/9 (giờ địa phương), Nhật Bản tổ chức quốc tang cố Thủ tướng Abe Shinzo, người bị ám sát vào ngày 8/7 năm nay.

Reuters cho biết tro cốt của ông Abe Shinzo được phu nhân Akie đưa vào hội trường Nippon Budokan ở trung tâm thủ đô Tokyo.

Với hoa, lời cầu nguyện và 19 phát súng nghi thức, Nhật Bản tổ chức lễ tang cấp nhà nước đầu tiên dành cho một vị cựu thủ tướng trong vòng 55 năm trở lại đây.

Bên trong hội trường Nippon Budokan, nơi thường diễn ra các buổi hòa nhạc, một bức chân dung lớn của ông Abe Shinzo được treo bằng dải băng đen. Gần đó là nhiều bức ảnh treo tường cho thấy ông Abe Shinzo đang đi dạo cùng các nhà lãnh đạo G7, nắm tay trẻ em và thăm các khu vực thiên tai.

Phu nhân Akie đưa tro cốt của chồng vào hội trường làm lễ. Ảnh: Reuters
Phu nhân Akie đưa tro cốt của chồng vào hội trường làm lễ. Ảnh: Reuters

 

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đọc điếu văn tại quốc tang. Ảnh: Kyodo
Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đọc điếu văn tại quốc tang. Ảnh: Kyodo

Theo Kyodo News, hơn 4.000 người đã tham dự lễ tang cấp nhà nước dành cho ông Abe Shinzo ở Tokyo ngày 27/9.

 Thủ tướng Fumio Kishida và người tiền nhiệm Yoshihide Suga đã đọc điếu văn tưởng niệm ông Abe Shinzo. Phát biểu sau khi đoạn phim về cuộc đời của ông Abe Shinzo được phát tại hội trường Nippon Budokan, ông Fumio Kishida gửi lời chia buồn, bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc về sự ra đi của ông Abe Shinzo.

Nhà lãnh đạo Nhật Bản ghi nhận những thành tựu của ông Abe Shinzo trong việc tăng cường quan hệ Nhật Bản - Mỹ, đề xuất khuôn khổ an ninh liên quan đến hai nước cũng như Úc và Ấn Độ trong "Bộ tứ", đồng thời góp phần thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương “tự do và mở”.

Ông Yoshihide Suga cũng đánh giá cao “niềm tin và quyết tâm" của ông Abe Shinzo trong việc đảm bảo an ninh của Nhật Bản. Ông Yoshihide Suga - người đã ủng hộ ông Abe Shinzo hơn 7 năm với tư cách là Chánh văn phòng Nội các - cho biết mình đã thuyết phục ông Abe Shinzo trở lại nắm quyền thủ tướng Nhật Bản vào năm 2012.

 Ban quân nhạc chuẩn bị cho quốc tang ông Abe Shinzo. Ảnh: Kyodo News
Ban quân nhạc chuẩn bị cho quốc tang ông Abe Shinzo. Ảnh: Kyodo News

Trong số hơn 700 khách nước ngoài tham dự tang lễ ngày 27-9 có Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế Thomas Bach, Thái tử Akishino và 6 thành viên hoàng gia Nhật Bản khác.

Đại diện 218 quốc gia, khu vực và tổ chức quốc tế góp mặt trong quốc tang ông Abe Shinzo, đa số là đại diện cấp bộ trưởng, cấp đại sứ hoặc cựu lãnh đạo. Pháp và Đức cử các cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy và Christian Wulff. Anh và Ý cử các cựu Thủ tướng Theresa May và Matteo Renzi.

Trung Quốc, quốc gia sẽ kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao với Nhật Bản vào ngày 29-9, cử cựu Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Wan Gang.

Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc dự lễ tang. Ảnh: Reuters
Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc dự lễ tang. Ảnh: Reuters

 

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris. Ảnh: Reuters
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris. Ảnh: Reuters

 

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đi cùng vợ, phu nhân Hồ Tinh. Ảnh: Reuters
Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đi cùng vợ, phu nhân Hồ Tinh. Ảnh: Reuters

 

Lực lượng Phòng vệ trên bộ Nhật Bản bắn súng tiễn đưa cố Thủ tướng Abe Shinzo. Ảnh: Reuters
Lực lượng Phòng vệ trên bộ Nhật Bản bắn súng tiễn đưa cố Thủ tướng Abe Shinzo. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, tại một công viên gần địa điểm tổ chức tang lễ, rất đông người dân đã tập trung đặt hoa. Hàng ngàn người dân đã đến địa điểm tổ chức tang lễ từ sáng sớm, nên ban tổ chức phải mở cửa hội trường sớm nửa tiếng.

Trong vòng vài giờ, khoảng 10.000 người đã đặt hoa và cúi đầu cầu nguyện trong im lặng. Nhiều người khác xếp hàng dài chờ đợi.

Cảnh sát đã áp đặt các biện pháp an ninh chặt chẽ xung quanh địa điểm tổ chức tang lễ ở Tokyo. Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản đã huy động tới 20.000 nhân viên công vụ để đảm bảo an ninh nghiêm ngặt ở Tokyo, đặc biệt là xung quanh hội trường Nippon Budokan.

Hàng ngàn người tới đặt hoa trong quốc tang cố Thủ tướng Abe Shinzo ngày 27/9. Ảnh: Kyodo News
Hàng ngàn người tới đặt hoa trong quốc tang cố Thủ tướng Abe Shinzo ngày 27/9. Ảnh: Kyodo News

Ông Abe Shinzo bị ám sát ở TP Nara - Nhật Bản vào ngày 8/7 khi đang có bài phát biểu vận động tranh cử cho ứng viên Đảng Dân chủ Tự do (LDP). Kênh Nippon TV cho biết nghi phạm tấn công - tên Tetsuya Yamagami, 41 tuổi - ở cách đó khoảng 3 m. Hắn nhanh chóng bị cảnh sát bắt giữ.

Ông Abe Shinzo là thủ tướng thứ hai của Nhật Bản thời hậu chiến được tổ chức tang lễ cấp nhà nước. Cách đây 55 năm, vinh dự tương tự được trao cho cố Thủ tướng Shigeru Yoshida.

Theo Phạm Nghĩa/Báo Người Lao Động