Ukraine bắt nghi phạm âm mưu tấn công khủng bố ở Pháp

Cập nhật, 06:14, Thứ Ba, 07/06/2016 (GMT+7)

Theo Reuters, ngày 6/6, Người đứng đầu Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) Vasily Gritsak đã thông báo về việc bắt giữ một công dân Pháp vào tối 5/6 ở biên giới Ukraine và Ba Lan, với cáo buộc đang lên kế hoạch cho một loạt vụ tấn công ở Pháp vào thời gian diễn ra Vòng chung kết Giải bóng đá vô địch châu Âu (EURO) 2016. 

Cảnh sát Pháp tham gia diễn tập chống khủng bố. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Cảnh sát Pháp tham gia diễn tập chống khủng bố. (Nguồn: AFP/TTXVN)


Người đàn ông này đã mang theo 125kg thuốc nổ TNT.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Gritsak cho biết đối tượng chưa xác định danh tính trên từng liên hệ với các nhóm vũ trang bị cấm hoạt động ở Ukraine để mua vũ khí và thuốc nổ.

Ông Gritsak nói: "Người đàn ông Pháp đã nói một cách tiêu cực về những hoạt động của chính quyền Paris, tình trạng nhập cư ồ ạt, sự bành trướng của Hồi giáo và toàn cầu hóa, cũng như nói tới các kế hoạch tiến hành một số vụ tấn công khủng bố"./.

Theo TTXVN