Niềm vui trong những căn nhà tình nghĩa

Cập nhật, 15:23, Thứ Sáu, 15/07/2022 (GMT+7)

Trong những ngày này, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội phối hợp các đơn vị hỗ trợ: Đài Phát thanh- Truyền hình Vĩnh Long, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long và chính quyền cơ sở bàn giao nhà tình nghĩa cho các gia đình người có công trong tỉnh, hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh- Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2022).

Trong những căn nhà mới xây dựng tinh tươm, đầy ắp nghĩa tình, niềm vui và sự tự hào ánh lên trên từng nét mặt mỗi người thụ hưởng.

Thương binh hạng 1/4 Nguyễn Văn Chiến trong niềm vui với mọi người vào ngày được bàn giao căn nhà tình nghĩa.
Thương binh hạng 1/4 Nguyễn Văn Chiến trong niềm vui với mọi người vào ngày được bàn giao căn nhà tình nghĩa.

Niềm vui nhà mới

Cụ bà Trần Thị Bảy (SN 1935, ngụ ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn) là thương binh hạng 4/4, được ngành chức năng và đơn vị hỗ trợ bàn giao nhà tình nghĩa ngày 12/7. Năm nay 87 tuổi, vẫn còn khá minh mẫn, hòa vào niềm vui bên nhà mới, cụ bà bồi hồi những câu chuyện kháng chiến xưa với con cháu hôm nay.

Được Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long hỗ trợ 50 triệu đồng xây dựng, căn nhà được hoàn thành đơn giản, gọn ghẽ ấm áp cùng sự góp công, góp sức của cháu con. Được ngành, chính quyền thăm hỏi, tặng quà trong ngày trao nhà, cụ bà bày tỏ sự cảm ơn Đảng, Nhà nước và đơn vị tài trợ đã động viên chăm lo cho người có công với cách mạng.

Cách đó chừng chục cây số, căn nhà tình nghĩa tương tự được bàn giao cho thương binh Nguyễn Văn Chiến (SN 1958, ngụ ấp Mỹ Trung, xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn). Là thương binh hạng 1/4, có bệnh trong người, đi đứng khó khăn, ông Chiến vẫn quyết ngồi dậy chia sẻ niềm vui cùng đoàn công tác đến bàn giao nhà. Xen giữa những thăm hỏi, động viên của cơ quan hữu trách là đôi câu chuyện của người thương binh năm nào về một thời chiến đấu hào hùng khói lửa.

Bà Trần Thị Nỉ- vợ ông Chiến- kể được hỗ trợ kinh phí 50 triệu đồng, gia đình đóng góp thêm vài chục triệu nữa để hoàn thiện căn nhà. “Tui và ông nhà tui vui lắm với mái ấm này để an hưởng tuổi già”- vợ người thương binh xúc động.

Tại huyện Tam Bình, ngày 13/7, ngành chức năng cùng đơn vị hỗ trợ là Đài Phát thanh- Truyền hình Vĩnh Long bàn giao nhà tình nghĩa cho ông Nguyễn Văn Bé (ngụ Ấp 6B, xã Long Phú) là bệnh binh.

Căn nhà cấp 4 giá trị 85 triệu đồng (đơn vị hỗ trợ 50 triệu đồng, gia đình đóng góp 35 triệu đồng), hoàn thành khang trang cao ráo. “Hôm nay trong căn nhà tình nghĩa mới xây xong đưa vào sử dụng này, tôi thấy tự hào với sự hy sinh chiến đấu của ba mình...”- bà Phan Thị Út Lệ (ngụ ấp Bình Hòa, xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình) nói khi được bàn giao căn nhà.

Đồng hành chăm lo chế độ chính sách với người có công

Năm 2022, thông qua Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, huyện Trà Ôn được Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long hỗ trợ kinh phí 87 căn nhà tình nghĩa (xây dựng mới 23 căn, sửa chữa 64 căn) cho người có công và gia đình chính sách. Đến nay, công tác này đã cơ bản hoàn thành, bàn giao cho các gia đình sử dụng.

Hoạt động hàng năm này là sự chung tay đồng hành, động viên các gia đình có mái ấm mới, khang trang hơn để ổn định cuộc sống. Còn tại huyện Tam Bình, Đài Phát thanh- Truyền hình Vĩnh Long hỗ trợ 87 căn nhà tình nghĩa cho người có công và gia đình chính sách (22 căn xây mới, 65 căn sửa chữa) và đến nay đã cơ bản hoàn thành, tiến hành bàn giao.

Ông Võ Văn Tám- Phó Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, cho biết: Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, hàng năm ngành đã vận động hỗ trợ kinh phí xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng gặp khó khăn về nhà ở.

Kế hoạch năm 2022, 483 căn nhà tình nghĩa được xây dựng và sửa chữa cho người có công và thân nhân người có công với cách mạng.
Kế hoạch năm 2022, 483 căn nhà tình nghĩa được xây dựng và sửa chữa cho người có công và thân nhân người có công với cách mạng.

Năm 2022, từ nguồn hỗ trợ của 2 đơn vị nêu trên, toàn tỉnh triển khai xây dựng và sửa chữa 483 căn nhà tình nghĩa. Đến thời điểm này, trừ 44 hộ gia đình vì các lý do khách quan chưa khởi công nhà, còn gần 440 căn nhà đã cơ bản xây dựng và sửa chữa xong để bàn giao các gia đình sử dụng trước dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh- Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2022).

Cùng với công tác vận động nguồn lực chăm lo tốt chính sách an sinh xã hội cho đối tượng ngành đang quản lý, việc hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho gia đình người có công với cách mạng đã góp phần thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với thương binh, liệt sĩ, người có công; thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa; thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Theo Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, nhu cầu hỗ trợ cải thiện nhà ở đối với người có công cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021- 2025 là 1.583 hộ gia đình (trong đó xây dựng 211 căn nhà, sửa chữa 1.372 căn nhà). Trước đó năm 2021, từ nguồn kinh phí hỗ trợ tương tự, toàn tỉnh đã triển khai xây dựng và sửa chữa 551 căn nhà cho người có công và thân nhân người có công với cách mạng, kinh phí hơn 17,8 tỷ đồng (xây dựng 173 căn, sửa chữa 378 căn).

Bài, ảnh: MINH THÁI