Nhịp sống mới trên đảo Bình Ba

Cập nhật, 09:45, Thứ Hai, 09/01/2023 (GMT+7)
Đảo Bình Ba là một trong hai đảo thuộc xã đảo Cam Bình, TP Cam Ranh (Khánh Hòa). Xã đảo tiền tiêu trên vịnh Cam Ranh cách đất liền khoảng 15km, Bình Ba rộng 3km2, mang vẻ đẹp mộc mạc với nước biển xanh trong. Người dân trên đảo chủ yếu sống bằng nghề nuôi tôm hùm và đánh bắt hải sản. 
 
CAO HUYỀN (thực hiện)
 

 

Những tàu đánh cá ở Bình Ba đa số là tàu nhỏ, đánh bắt trong vịnh Cam Ranh. Tàu ra khơi từ chiều tối và trở về lúc rạng sáng. Cờ Tổ quốc trên tàu ngư dân là chủ quyền đất nước thiêng liêng trên biển. Bên cạnh đó, khi có bão, cờ là tín hiệu từ xa dễ phát hiện cho các lực lượng cứu hộ trên biển.
Những tàu đánh cá ở Bình Ba đa số là tàu nhỏ, đánh bắt trong vịnh Cam Ranh. Tàu ra khơi từ chiều tối và trở về lúc rạng sáng. Cờ Tổ quốc trên tàu ngư dân là chủ quyền đất nước thiêng liêng trên biển. Bên cạnh đó, khi có bão, cờ là tín hiệu từ xa dễ phát hiện cho các lực lượng cứu hộ trên biển.

 

Lương thực thực phẩm, thức ăn nuôi hải sản chủ yếu được chở từ đất liền ra đảo.
Lương thực thực phẩm, thức ăn nuôi hải sản chủ yếu được chở từ đất liền ra đảo.

 

 

Khoảng 80% người dân đảo Bình Ba sống bằng nghề nuôi tôm hùm. “Trong những năm gần đây với quyết tâm chuyển đổi mô hình kinh tế, nghề nuôi tôm hùm lồng gắn với đánh bắt hải sản Bình Ba phát triển, đảo có 850 hộ dân với 3.800 nhân khẩu thu nhập bình quân đầu người khoảng 52 triệu/năm” - ông Nguyễn Ân - Chủ tịch UBND xã Cam Bình cho biết.
Khoảng 80% người dân đảo Bình Ba sống bằng nghề nuôi tôm hùm. “Trong những năm gần đây với quyết tâm chuyển đổi mô hình kinh tế, nghề nuôi tôm hùm lồng gắn với đánh bắt hải sản Bình Ba phát triển, đảo có 850 hộ dân với 3.800 nhân khẩu thu nhập bình quân đầu người khoảng 52 triệu/năm” - ông Nguyễn Ân - Chủ tịch UBND xã Cam Bình cho biết.

 

Là xã đảo đầu tiên của Khánh Hòa đạt chuẩn NTM (năm 2014), Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã đảo đang phấn đấu xây NTM nâng cao.
Là xã đảo đầu tiên của Khánh Hòa đạt chuẩn NTM (năm 2014), Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã đảo đang phấn đấu xây NTM nâng cao.

 

 

Bà Võ Thị Na - 80 tuổi, sinh ra và lớn lên ở đảo Bình Ba, mắt mờ nhưng khâu lưới thoăn thoắt, bà cười: “Già rồi nhưng vẫn còn vá lưới phụ con cháu được”.
Bà Võ Thị Na - 80 tuổi, sinh ra và lớn lên ở đảo Bình Ba, mắt mờ nhưng khâu lưới thoăn thoắt, bà cười: “Già rồi nhưng vẫn còn vá lưới phụ con cháu được”.