Bà con xóm bầu cải "sống khỏe" nhờ hoa Tết

Cập nhật, 21:31, Thứ Ba, 17/01/2023 (GMT+7)

Xóm bầu cải ở ấp Nhứt, xã Ngãi Tứ (Tam Bình) nổi tiếng là nơi cung cấp các loại bầu giống rau màu cho nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh. Khoảng 10 năm trở lại đây, bà con còn tăng gia sản xuất thêm vụ hoa phục vụ nhu cầu khách hàng vào mỗi độ xuân về.

Đến thăm xóm bầu cải vào những ngày cận Tết, không khí thật rộn ràng, nhộn nhịp. Những luống hoa vạn thọ tỏa hương thơm ngát, vàng hực, nối dài từ nhà ra đến tận ngoài đồng…

LIỄU- KHÁNH (thực hiện)

 

 

Năm nay bà con sẽ cung ứng cho thị trường Tết hơn 42.000 giỏ hoa.
Năm nay bà con sẽ cung ứng cho thị trường Tết hơn 42.000 giỏ hoa.

 

 

 

 

Các loại hoa được trồng khá đa dạng: mào gà, sao nhái, cát tường, song chủ đạo vẫn là hoa vạn thọ.
Các loại hoa được trồng khá đa dạng: mào gà, sao nhái, cát tường, song chủ đạo vẫn là hoa vạn thọ.

 

Không khí nhộn nhịp ở xóm bầu cải vào những ngày cận Tết
Không khí nhộn nhịp ở xóm bầu cải vào những ngày cận Tết

 

 

Không khí nhộn nhịp ở xóm bầu cải vào những ngày cận Tết
Không khí nhộn nhịp ở xóm bầu cải vào những ngày cận Tết

 

Bà con phấn khởi cho biết “tết này sống khỏe”, bởi sau khi trừ chi phí còn lời từ 10 - 20 triệu đồng.
Bà con phấn khởi cho biết “tết này sống khỏe”, bởi sau khi trừ chi phí còn lời từ 10 - 20 triệu đồng.

 

Bà con phấn khởi cho biết “tết này sống khỏe”, bởi sau khi trừ chi phí còn lời từ 10 - 20 triệu đồng.
Bà con phấn khởi cho biết “tết này sống khỏe”, bởi sau khi trừ chi phí còn lời từ 10 - 20 triệu đồng.

 

Các tin khác: