Trồng nhãn Ido, lão nông ở Mang Thít bội thu ngày mùa

Cập nhật, 14:12, Thứ Tư, 09/11/2022 (GMT+7)

Với tư duy hiện đại, dám nghĩ dám làm, ông Trương Hoàng Phương (ấp Phú Thuận A, xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít) đã mang cây nhãn Ido về bám rễ và đơm hoa kết trái trên “vương quốc gạch ngói”.

Trên diện tích 1,5ha, ông Phương trồng 600 gốc nhãn Idor xen thanh nhãn, nhãn tím và đã thu về khoảng lợi nhuận hơn 300 triệu đồng mỗi năm.

TÂN- LIỄU (thực hiện)

 
Nhờ nắm rõ kỹ thuật xử lý cho nhãn Ido ra trái theo ý muốn và có “bí quyết riêng” là “khoái xài hữu cơ, ít sử dụng phân thuốc hóa học” nên vườn nhãn của ông đều tăng năng suất qua các năm.
Nhờ nắm rõ kỹ thuật xử lý cho nhãn Ido ra trái theo ý muốn và có “bí quyết riêng” là “khoái xài hữu cơ, ít sử dụng phân thuốc hóa học” nên vườn nhãn của ông đều tăng năng suất qua các năm.

 

 “Nếu như vụ đầu chỉ được 30 - 40 ký/cây, thì vụ thứ 3 này mỗi cây thu hoạch khoảng 100 ký”- ông Trương Hoàng Phương phấn khởi nói.
“Nếu như vụ đầu chỉ được 30 - 40 ký/cây, thì vụ thứ 3 này mỗi cây thu hoạch khoảng 100 ký”- ông Trương Hoàng Phương phấn khởi nói.

 

 

Giá nhãn Idor hiện đang được thương lái thu mua ở mức 15.000 đ/ký, ông thu về khoảng lợi nhuận hơn 300 triệu đồng.
Giá nhãn Idor hiện đang được thương lái thu mua ở mức 15.000 đ/ký, ông thu về khoảng lợi nhuận hơn 300 triệu đồng.

 


 

Công việc hái nhãn, lặt lá, vận chuyển đã tạo ra việc làm cho nhiều lao động nhàn rỗi trong giai đoạn thu hoạch.
Công việc hái nhãn, lặt lá, vận chuyển đã tạo ra việc làm cho nhiều lao động nhàn rỗi trong giai đoạn thu hoạch.