Các hoạt động đầu tiên của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Campuchia

Cập nhật, 13:43, Thứ Ba, 08/11/2022 (GMT+7)

Sáng ngày 8/11, ngay sau khi tới Thủ đô Phnom Penh, bắt đầu chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam đã tới đặt vòng hoa tại Đài Độc lập, tượng đài cố Quốc vương Norodom Sihanouk và Đài Hữu nghị Việt Nam – Campuchia.

Theo Nhật Bắc/Báo Điện tử Chính Phủ

Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam tới đặt vòng hoa tại Đài Độc lập
Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam tới đặt vòng hoa tại Đài Độc lập

 

Thủ tướng Phạm Minh Chính đặt vòng hoa tại Đài Độc lập
Thủ tướng Phạm Minh Chính đặt vòng hoa tại Đài Độc lập

 

Đài Độc lập là công trình kiến trúc kỷ niệm ngày độc lập của Campuchia, tưởng niệm, tôn vinh những người dân Campuchia đã cống hiến, hy sinh cho Tổ quốc - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Đài Độc lập là công trình kiến trúc kỷ niệm ngày độc lập của Campuchia, tưởng niệm, tôn vinh những người dân Campuchia đã cống hiến, hy sinh cho Tổ quốc - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

 

Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam thực hiện nghi thức tưởng niệm tại Đài Độc lập - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam thực hiện nghi thức tưởng niệm tại Đài Độc lập - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

 

Đài Độc lập là điểm nhấn kiến trúc quan trọng của Thủ đô Phnom Penh - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Đài Độc lập là điểm nhấn kiến trúc quan trọng của Thủ đô Phnom Penh - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

 

  Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam tới đặt vòng hoa tại tượng đài cố Quốc vương Norodom Sihanouk - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam tới đặt vòng hoa tại tượng đài cố Quốc vương Norodom Sihanouk - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

 

Thủ tướng Phạm Minh Chính tận tay chỉnh lại vòng hoa tưởng niệm Cố Quốc vương Norodom Sihanouk - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Phạm Minh Chính tận tay chỉnh lại vòng hoa tưởng niệm Cố Quốc vương Norodom Sihanouk - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

 

Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam tưởng niệm cố Quốc vương Norodom Sihanouk, một người bạn lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam tưởng niệm cố Quốc vương Norodom Sihanouk, một người bạn lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

 

Sau khi đăt vòng hoa tưởng niệm cố Quốc vương Norodom Sihanouk, Thủ tướng và đoàn đại biểu Việt Nam đã đến đặt vòng hoa tưởng niệm tại đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Sau khi đăt vòng hoa tưởng niệm cố Quốc vương Norodom Sihanouk, Thủ tướng và đoàn đại biểu Việt Nam đã đến đặt vòng hoa tưởng niệm tại đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

 

 

Thủ tướng Phạm Minh Chính đặt vòng hoa tại Đài Hữu nghị Việt Nam – Campuchia
Thủ tướng Phạm Minh Chính đặt vòng hoa tại Đài Hữu nghị Việt Nam – Campuchia

 

 

Thủ tướng gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia cùng dự lễ đặt vòng hoa tại Đài Hữu nghị Việt Nam – Campuchia - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia cùng dự lễ đặt vòng hoa tại Đài Hữu nghị Việt Nam – Campuchia - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

 

Đài Hữu nghị Việt Nam – Campuchia được xây dựng để tưởng niệm các chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh trên đất nước Campuchia, góp phần giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot.
Đài Hữu nghị Việt Nam – Campuchia được xây dựng để tưởng niệm các chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh trên đất nước Campuchia, góp phần giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot.