Việt Nam và Singapore ký kết nhiều văn kiện hợp tác, đầu tư quan trọng

Cập nhật, 15:47, Thứ Hai, 17/10/2022 (GMT+7)

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, trưa 17/10, tại Phủ Chủ tịch, ngay sau buổi hội đàm giữa các nhà lãnh đạo, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Cộng hòa Singapore Halimah Yacob cùng đoàn đại biểu cấp cao hai nước đã chứng kiến Lễ ký kết văn kiện hợp tác, đầu tư giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực quan trọng.

Theo THỦY NGUYÊN/Báo điện tử Nhân dân

Chủ tịch nước Xuân Phúc và Tổng thống Singapore Halimah Yacob chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ về hợp tác năng lượng giữa Bộ Công thương hai nước.
Chủ tịch nước Xuân Phúc và Tổng thống Singapore Halimah Yacob chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ về hợp tác năng lượng giữa Bộ Công thương hai nước.

 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Singapore Halimah Yacob tại Lễ ký kết các văn kiện hợp tác, đầu tư giữa hai nước.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Singapore Halimah Yacob tại Lễ ký kết các văn kiện hợp tác, đầu tư giữa hai nước.

 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Singapore Halimah Yacob chứng kiến Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Việt Nam Trần Hồng Hà và Bộ trưởng Nhân lực kiêm Bộ trưởng thứ hai Bộ Công thương Singapore Tan See Leng ký Bản ghi nhớ hợp tác theo Điều 6 Thỏa thuận Paris giữa Bộ Công thương Singapore và Bộ Công thương Việt Nam.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Singapore Halimah Yacob chứng kiến Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Việt Nam Trần Hồng Hà và Bộ trưởng Nhân lực kiêm Bộ trưởng thứ hai Bộ Công thương Singapore Tan See Leng ký Bản ghi nhớ hợp tác theo Điều 6 Thỏa thuận Paris giữa Bộ Công thương Singapore và Bộ Công thương Việt Nam.

 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Singapore Halimah Yacob chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ về hợp tác an ninh mạng, phòng chống tội phạm mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân giữa Bộ Truyền thông và Thông tin Singapore với Bộ Công an Việt Nam.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Singapore Halimah Yacob chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ về hợp tác an ninh mạng, phòng chống tội phạm mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân giữa Bộ Truyền thông và Thông tin Singapore với Bộ Công an Việt Nam.

 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Singapore Halimah Yacob chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp giữa Viện Giáo dục Kỹ thuật Singapore và Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Việt Nam).
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Singapore Halimah Yacob chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp giữa Viện Giáo dục Kỹ thuật Singapore và Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Việt Nam).

 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Singapore Halimah Yacob chứng kiến Thứ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh (giai đoạn 1), Thành phố Cần Thơ cho ông Kelvin Teo, Chủ tịch Sempcorp Development và đồng chủ tịch VSIP Group Việt Nam.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Singapore Halimah Yacob chứng kiến Thứ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh (giai đoạn 1), Thành phố Cần Thơ cho ông Kelvin Teo, Chủ tịch Sempcorp Development và đồng chủ tịch VSIP Group Việt Nam.

 

Quang cảnh Lễ ký kết văn kiện hợp tác, đầu tư giữa hai quốc gia Việt Nam và Singapore.
Quang cảnh Lễ ký kết văn kiện hợp tác, đầu tư giữa hai quốc gia Việt Nam và Singapore.