Triều cường dâng cao giờ tan tầm, người đô thị chật vật ứng phó

Cập nhật, 21:30, Thứ Năm, 27/10/2022 (GMT+7)

Triều cường đầu tháng 10 âl tiếp tục dâng cao và “nhấn chìm” nhiều tuyến đường, ngõ hẻm nội ô TP Vĩnh Long.

Triều dâng cao đúng giờ tan tầm buổi chiều nên gây rất nhiều khó khăn cho các phương tiện, người đi lại. Người dân vô cùng chật vật trên những tuyến đường nước ngập hơn bánh xe, khiến xe chết máy hoặc do nước quá cao không thể chạy được, phải dắt bộ lội trong dòng nước lỉnh bỉnh…

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, đỉnh triều cao nhất đợt này xuất hiện vào các ngày 26, 27, 28/10 (nhằm mùng 2, 3, 4 tháng 10 âl), mực nước sông Tiền trên báo động III từ 0,30 - 0,35m. Buổi sáng đỉnh triều xuất hiện từ 4 - 7 giờ và chiều 17 - 19 giờ. Khu vực trũng thấp, ngoài đê bao, các tuyến đường nội ô TP Vĩnh Long có thể ngập sâu từ 0,3 - 0,4m.

Một số hình ảnh triều cường ghi nhận chiều ngày 26/10.

LÝ AN (thực hiện)

Hàng loạt xe chết máy trên đường Nguyễn Thị Minh Khai được lực lượng chức năng hỗ trợ, đẩy đến đoạn cao ráo.
Hàng loạt xe chết máy trên đường Nguyễn Thị Minh Khai được lực lượng chức năng hỗ trợ, đẩy đến đoạn cao ráo.

 

Xe cộ đổ dồn, ùn ứ trên đường Trưng Nữ Vương, do các tuyến đường xung quanh đều bị ngập sâu.
Xe cộ đổ dồn, ùn ứ trên đường Trưng Nữ Vương, do các tuyến đường xung quanh đều bị ngập sâu.

 

Người đô thị chật vật ứng phó triều cường.
Người đô thị chật vật ứng phó triều cường.