Đón nước nổi ở thượng nguồn

Cập nhật, 17:02, Thứ Ba, 13/09/2022 (GMT+7)

Từ TP Hà Tiên (Kiên Giang) theo tuyến tránh Quốc lộ 91 (đường N1) đến TP Châu Đốc, rồi tiếp tục về thị xã Tân Châu (An Giang)… để tìm nước nổi ở thượng nguồn.

Năm nay, theo dự báo ngành chuyên môn thì nước ở ĐBSCL cao hơn năm 2021. Và thực tế nhiều ngày qua, do ảnh hưởng mưa liên tiếp cùng nước thượng nguồn đang lên nhanh đổ về khá mạnh. Người dân khu vực này, có nơi hồ hởi đón con nước lên đồng, có nơi ung dung thu hoạch, gieo sạ lúa, rau màu vụ mới. Tình cảnh không mới so những mùa nước nổi những năm gần đây, nhưng phản ánh một thực tế về đời sống người dân đồng bằng ít nhiều thay đổi.

H. MINH (thực hiện)

 Tại huyện Tịnh Biên (An Giang), nước đã tràn lên những cánh đồng.
Tại huyện Tịnh Biên (An Giang), nước đã tràn lên những cánh đồng.

 

 

Ngay tại Tịnh Biên có hai con đập tràn để điều tiết nước. Thời điểm này, đập tràn Tha La và Trà Sư đã xả cửa để đón dòng nước từ các con sông biên giới vào nội đồng Tứ giác Long Xuyên vừa thau rửa ruộng đồng, vừa để các loài thủy sản tự nhiên có nơi sinh sản.
Ngay tại Tịnh Biên có hai con đập tràn để điều tiết nước. Thời điểm này, đập tràn Tha La và Trà Sư đã xả cửa để đón dòng nước từ các con sông biên giới vào nội đồng Tứ giác Long Xuyên vừa thau rửa ruộng đồng, vừa để các loài thủy sản tự nhiên có nơi sinh sản.

 

Khu vực xả lũ, nước tràn vào ngập các cánh đồng.
Khu vực xả lũ, nước tràn vào ngập các cánh đồng.

 

Những cánh đồng xả lũ, xa xa đã thấy bóng dáng những chiếc xuồng nhỏ chống sào lướt nước để giăng lưới bắt cá hoặc hái rau muống, bông súng…Hình ảnh khá hiếm hoi so mùa lũ những năm gần đây.
Những cánh đồng xả lũ, xa xa đã thấy bóng dáng những chiếc xuồng nhỏ chống sào lướt nước để giăng lưới bắt cá hoặc hái rau muống, bông súng…Hình ảnh khá hiếm hoi so mùa lũ những năm gần đây.

 

Đàn trâu bì bõm theo dòng nước nổi.
Đàn trâu bì bõm theo dòng nước nổi.

 

 Sau một ngày “chạy đồng” tìm cỏ, người nuôi dẫn trâu về chuồng.
Sau một ngày “chạy đồng” tìm cỏ, người nuôi dẫn trâu về chuồng.

 

Những chiếc xuồng câu lưới chơi vơi giữa mênh mông con nước bạc.
Những chiếc xuồng câu lưới chơi vơi giữa mênh mông con nước bạc.

 

 

Sản vật mùa nước được người dân bán ven Đường tỉnh 948 từ Châu Đốc về Tịnh Biên (An Giang).
Sản vật mùa nước được người dân bán ven Đường tỉnh 948 từ Châu Đốc về Tịnh Biên (An Giang).

 

 

Tại những cánh đồng đê bao khép kín bà con đang tập trung làm đất gieo sạ vụ Đông Xuân.
Tại những cánh đồng đê bao khép kín bà con đang tập trung làm đất gieo sạ vụ Đông Xuân.

 

Các tin khác: