Cùng học sinh Vĩnh Long chào đón năm học mới

Cập nhật, 21:16, Thứ Hai, 05/09/2022 (GMT+7)

(VLO) Năm học mới 2022- 2023 đã chính thức bắt đầu, hòa cùng không khí khai giảng trong cả nước, hơn 200.000 học sinh tỉnh Vĩnh Long chính thức bước vào năm học mới.

Ghi nhận của nhóm phóng viên vinhlong online về không khí ngày hội khai trường tại các địa phương trong tỉnh.

NHÓM PHÓNG VIÊN (thực hiện)

Bí thư Tỉnh ủy- Bùi Văn Nghiêm đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường THPT Võ Văn Kiệt (Vũng Liêm).
Bí thư Tỉnh ủy- Bùi Văn Nghiêm đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường THPT Võ Văn Kiệt (Vũng Liêm).

 

Không khí khai giảng tại Trường THPT Võ Văn Kiệt.
Không khí khai giảng tại Trường THPT Võ Văn Kiệt.

 

Lễ đón học sinh lớp 10- một truyền thống hết sức ý nghĩa.
Lễ đón học sinh lớp 10- một truyền thống hết sức ý nghĩa.

 

Lễ khai giảng để lại nhiều kỷ niệm đẹp cho các em học sinh.
Lễ khai giảng để lại nhiều kỷ niệm đẹp cho các em học sinh.

 

Lễ khai giảng để lại nhiều kỷ niệm đẹp cho các em học sinh.
Lễ khai giảng để lại nhiều kỷ niệm đẹp cho các em học sinh.

 

Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh- Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng 1.000 quyển tập cho học sinh Trường Tiểu học Tường Lộc A (Tam Bình).
Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh- Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng 1.000 quyển tập cho học sinh Trường Tiểu học Tường Lộc A (Tam Bình).

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Thị Quyên Thanh tặng sữa cho các bé Trường mầm non Trà Côn (Trà Ôn)- trường có đến 5 điểm lẻ, với 454 học sinh; trong đó có khoảng 150 em là người dân tộc Khmer.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Thị Quyên Thanh tặng sữa cho các bé Trường mầm non Trà Côn (Trà Ôn)- trường có đến 5 điểm lẻ, với 454 học sinh; trong đó có khoảng 150 em là người dân tộc Khmer.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Thị Quyên Thanh tặng sữa cho các bé Trường mầm non Trà Côn (Trà Ôn)- trường có đến 5 điểm lẻ, với 454 học sinh; trong đó có khoảng 150 em là người dân tộc Khmer.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Thị Quyên Thanh tặng sữa cho các bé Trường mầm non Trà Côn (Trà Ôn)- trường có đến 5 điểm lẻ, với 454 học sinh; trong đó có khoảng 150 em là người dân tộc Khmer.

 

Những suất học bổng, phần quà khen thưởng góp phần khích lệ tinh thần giúp các em vững bước trong năm học mới.
Những suất học bổng, phần quà khen thưởng góp phần khích lệ tinh thần giúp các em vững bước trong năm học mới.

 

Những suất học bổng, phần quà khen thưởng góp phần khích lệ tinh thần giúp các em vững bước trong năm học mới.
Những suất học bổng, phần quà khen thưởng góp phần khích lệ tinh thần giúp các em vững bước trong năm học mới.

 

Các tin khác: