Đổi thay bên dòng kênh "Ông Kiệt"

Cập nhật, 15:42, Thứ Hai, 06/06/2022 (GMT+7)

(VLO) Những ngày tháng 5 rực rỡ nắng vàng, chúng tôi có dịp tìm về với vùng Tứ giác Long Xuyên- nơi mà trước đây được gọi là “vùng đất chết”. Năm 1997, kênh Tuần Thống- T5 nối liền các huyện Giang Thành, Kiên Lương, Hòn Đất (Kiên Giang) và huyện Tri Tôn (An Giang) được khơi thông.

Đây là công trình mang đậm dấu ấn của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, đã biến “vùng đất chết” đầy phèn chua trở thành vùng đất màu mỡ, trù phú hôm nay. Người dân gọi thân thương kênh Tuần Thống- T5 là kênh “Ông Kiệt” và ngợi ca rằng: “Người nhờ đất để sống, đất nhờ người có tên”.

NGỌC LIỄU (thực hiện)

Tuyến kênh có tổng chiều dài 48km, một đầu nối với dòng Vĩnh Tế của An Giang, sau đó chảy ra tỉnh Kiên Giang trước khi đổ ra biển Tây.
Tuyến kênh có tổng chiều dài 48km, một đầu nối với dòng Vĩnh Tế của An Giang, sau đó chảy ra tỉnh Kiên Giang trước khi đổ ra biển Tây.

 

Dòng kênh với nhiệm vụ tháo chua rửa phèn đã thật sự “tắm mát” vùng đất hoang vu và góp phần to lớn vào quá trình thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của cư dân Tứ giác Long Xuyên.
Dòng kênh với nhiệm vụ tháo chua rửa phèn đã thật sự “tắm mát” vùng đất hoang vu và góp phần to lớn vào quá trình thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của cư dân Tứ giác Long Xuyên.

 

Hàng chục ngàn hécta đất nông nghiệp đã phủ màu xanh cây lúa. Từ canh tác 1 vụ lên 2 vụ, rồi 3 vụ/năm, góp phần đưa An Giang trở thành vựa lúa lớn nhất nhì ĐBSCL.
Hàng chục ngàn hécta đất nông nghiệp đã phủ màu xanh cây lúa. Từ canh tác 1 vụ lên 2 vụ, rồi 3 vụ/năm, góp phần đưa An Giang trở thành vựa lúa lớn nhất nhì ĐBSCL.

 

Đặc biệt, tuyến kênh mang tên Thủ tướng Võ Văn Kiệt còn mở ra hệ thống giao thông thông thoáng, giúp cho việc đi lại của các phương tiện giao thông đường thủy trở nên thuận tiện hơn rất nhiều.
Đặc biệt, tuyến kênh mang tên Thủ tướng Võ Văn Kiệt còn mở ra hệ thống giao thông thông thoáng, giúp cho việc đi lại của các phương tiện giao thông đường thủy trở nên thuận tiện hơn rất nhiều.

 

Bên cạnh là hệ thống đường bộ dọc tuyến kênh cũng được đầu tư, đời sống người dân sung túc hơn.
Bên cạnh là hệ thống đường bộ dọc tuyến kênh cũng được đầu tư, đời sống người dân sung túc hơn.

 

Để tri ân công lao to lớn của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, tại kỳ họp HĐND tỉnh An Giang khóa VII (nhiệm kỳ 2004 – 2011) đã quyết nghị đặt tên công trình kênh T5 thành kênh Võ Văn Kiệt. Đồng thời, xây dựng bia tri ân Thủ tướng và công viên văn hóa ngay đầu dòng kênh, tại xã Lạc Qưới, huyện Tri Tôn.
Để tri ân công lao to lớn của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, tại kỳ họp HĐND tỉnh An Giang khóa VII (nhiệm kỳ 2004 – 2011) đã quyết nghị đặt tên công trình kênh T5 thành kênh Võ Văn Kiệt. Đồng thời, xây dựng bia tri ân Thủ tướng và công viên văn hóa ngay đầu dòng kênh, tại xã Lạc Qưới, huyện Tri Tôn.

 

Các tin khác: