Giữ "lá phổi xanh" cho đồng bằng

Cập nhật, 17:13, Thứ Sáu, 20/05/2022 (GMT+7)

Hậu Giang đang tập trung triển khai thực hiện Đề án Hậu Giang xanh để tạo dựng một môi trường sống trong lành, hướng đến một Hậu Giang là nơi đáng sống. Bằng những việc làm cụ thể, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân cùng chung tay giữ “lá phổi xanh” cho tỉnh nói riêng và cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung, cũng như góp phần bảo vệ môi trường toàn cầu.     

Theo TRUNG QUÂN - THÀNH XOÀN (Báo Hậu Giang)

  Với diện tích 2.800ha, rừng tràm ở Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, thuộc địa bàn huyện Phụng Hiệp, hàng năm được tỉnh quan tâm giữ gìn, phát triển nhằm bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ “lá phổi xanh” của đồng bằng sông Cửu Long.
Với diện tích 2.800ha, rừng tràm ở Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, thuộc địa bàn huyện Phụng Hiệp, hàng năm được tỉnh quan tâm giữ gìn, phát triển nhằm bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ “lá phổi xanh” của đồng bằng sông Cửu Long.

 

 Để chung tay bảo vệ môi trường, nhiều nhà vườn không chỉ bỏ bao gói thuốc bảo vệ thực vật đúng quy định, mà còn tận dụng lá cây ủ làm phân bón cho cây trồng nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất.
Để chung tay bảo vệ môi trường, nhiều nhà vườn không chỉ bỏ bao gói thuốc bảo vệ thực vật đúng quy định, mà còn tận dụng lá cây ủ làm phân bón cho cây trồng nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất.

 

Góp phần cho Hậu Giang là nơi đáng sống và hành động bảo vệ môi trường, ông Lê Minh Tâm, ở khu vực 7, phường Ngã Bảy, thành phố Ngã Bảy, thường xuyên tạo cảnh quan ngôi nhà sáng - xanh - sạch - đẹp.
Góp phần cho Hậu Giang là nơi đáng sống và hành động bảo vệ môi trường, ông Lê Minh Tâm, ở khu vực 7, phường Ngã Bảy, thành phố Ngã Bảy, thường xuyên tạo cảnh quan ngôi nhà sáng - xanh - sạch - đẹp.

 

Người dân trên địa bàn ấp 3A, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh, luôn đồng lòng cùng nhau trồng, giặm, chăm sóc hoa kiểng trên các tuyến đường để tạo thêm nhiều tuyến đường đẹp và chung tay bảo vệ môi trường.
Người dân trên địa bàn ấp 3A, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh, luôn đồng lòng cùng nhau trồng, giặm, chăm sóc hoa kiểng trên các tuyến đường để tạo thêm nhiều tuyến đường đẹp và chung tay bảo vệ môi trường.

 

Để công tác tuyên truyền người dân thực hiện Đề án Hậu Giang xanh đạt hiệu quả và bảo vệ môi trường, Hội Liên hiệp phường Ngã Bảy, thành phố Ngã Bảy, đã đi từng ngõ gõ từng nhà hướng dẫn hội viên thực hiện phân loại rác.
Để công tác tuyên truyền người dân thực hiện Đề án Hậu Giang xanh đạt hiệu quả và bảo vệ môi trường, Hội Liên hiệp phường Ngã Bảy, thành phố Ngã Bảy, đã đi từng ngõ gõ từng nhà hướng dẫn hội viên thực hiện phân loại rác.

 

Rác thải được người dân ở khu vực 7, phường Ngã Bảy, thành phố Ngã Bảy, phân loại đúng cách đã hạn chế tình trạng vứt rác xuống sông như trước đây.
Rác thải được người dân ở khu vực 7, phường Ngã Bảy, thành phố Ngã Bảy, phân loại đúng cách đã hạn chế tình trạng vứt rác xuống sông như trước đây.

 

Gia đình ông Nguyễn Minh Quang, ở khu vực 5, phường Ngã Bảy, đã tận dụng những vỏ chai nước bỏ đi làm dụng cụ treo trên hàng rào trồng các loại rau ăn lá nhằm cải thiện bữa ăn hàng ngày cho gia đình.
Gia đình ông Nguyễn Minh Quang, ở khu vực 5, phường Ngã Bảy, đã tận dụng những vỏ chai nước bỏ đi làm dụng cụ treo trên hàng rào trồng các loại rau ăn lá nhằm cải thiện bữa ăn hàng ngày cho gia đình.

 

Nhằm hạn chế nước bị phèn, mặn, giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước, đồng thời tăng thêm thu nhập trên cùng diện tích đất sản xuất, người dân ở ấp Thạnh Thắng, xã Hỏa Tiến, thành phố Vị Thanh, đã trồng bông súng theo các mương xung quanh rẫy khóm.
Nhằm hạn chế nước bị phèn, mặn, giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước, đồng thời tăng thêm thu nhập trên cùng diện tích đất sản xuất, người dân ở ấp Thạnh Thắng, xã Hỏa Tiến, thành phố Vị Thanh, đã trồng bông súng theo các mương xung quanh rẫy khóm.