Hoa kiểng hối hả đi chợ Tết

Cập nhật, 09:34, Thứ Hai, 24/01/2022 (GMT+7)
Đến giờ này, người trồng hoa kiểng Tết đã thở phào nhẹ nhõm khi nhiều loại hoa kiểng đã… xuất giàn hối hả đi chợ Tết gần hết.  
 
Tại làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) thời gian này, người dân đang tất bật chuyển hoa từ ruộng ra đường lớn để lên xe tải đi khắp các chợ hoa trong cả nước. Năm nay, do nhiều nhà vườn lo ngại dịch COVID-19, đã chủ động giảm số lượng hoa kiểng tết, giảm nguồn cung nên một số loại giá tăng 10- 20%. 
 
Theo nhiều nhà vườn, từ mùng 10 tháng Chạp, thương lái đến vườn gom hoa kiểng rất nhiều và lượng hoa kiểng cung ứng thị trường Tết đều đã bán hết. Một số loại “hàng bông” như cúc mâm xôi, cúc tiger, cúc đồng tiền, cát tường… thương lái chậm chân là không còn hàng để mua. Cũng vậy, một số loại “hàng lá” như phú quý, ngọc ngân, vạn lộc, phát tài, đại đế… nhiều vườn đã hết hàng. 
 
Theo Phòng Kinh tế TP Sa Đéc, thành phố có khoảng 697ha hoa kiểng, trong đó khoảng 60ha với 200 hộ trồng hoa kiểng Tết (diện tích giảm gần phân nửa so năm ngoái) do tình hình dịch bệnh. Sản lượng hoa kiểng Tết năm nay trên 1,5 triệu giỏ, nhiều nhất là các loại cúc, hồng, huệ và kiểng lá. 
 
Cùng với niềm vui hoa kiểng đắt như tôm tươi, hiện du khách đã trở lại khiến làng hoa càng thêm nhộn nhịp, sôi động. Đi một vòng thành phố ngàn hoa miền Tây để tận hưởng không khí mùa xuân đã đến rất gần. 
 
YÊN HƯƠNG (thực hiện)
 

 

Nông dân tất bật gói hoa ngay trên ruộng.
Nông dân tất bật gói hoa ngay trên ruộng.

 

Cô Hai Ký ở xã Tân Khánh Đông cho biết cả ngàn chậu cát tường, hồng tiểu muội, hoa pháo, dạ yến thảo… trên giàn này đã bán hết.
Cô Hai Ký ở xã Tân Khánh Đông cho biết cả ngàn chậu cát tường, hồng tiểu muội, hoa pháo, dạ yến thảo… trên giàn này đã bán hết.

 

Cúc mâm xôi từ ruộng được tập kết tại Trung tâm thương mại hoa kiểng Đồng Tháp chuẩn bị “đóng gói” gửi đi chợ Tết khắp nơi.
Cúc mâm xôi từ ruộng được tập kết tại Trung tâm thương mại hoa kiểng Đồng Tháp chuẩn bị “đóng gói” gửi đi chợ Tết khắp nơi.
 

 

 Hối hả di chuyển từ ruộng ra đường.
Hối hả di chuyển từ ruộng ra đường.
 

 

 Hiện nhiều vườn hoa đã bán sạch, còn lại giàn hoa trống trải.
Hiện nhiều vườn hoa đã bán sạch, còn lại giàn hoa trống trải.
 
 
 
 
Một tiểu cảnh ấn tượng phục vụ du khách.
Một tiểu cảnh ấn tượng phục vụ du khách.
 
 

 

Rất đông du khách đã trở lại làng hoa Sa Đéc tham quan, chụp hình, mua hoa kiểng Tết.
Rất đông du khách đã trở lại làng hoa Sa Đéc tham quan, chụp hình, mua hoa kiểng Tết.