Chiêm ngưỡng quần thể hang động núi lửa dài nhất Đông Nam Á

Cập nhật, 13:56, Chủ Nhật, 12/12/2021 (GMT+7)

Với diện tích 4.700km2, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông trải dài qua 6 huyện, thành phố gồm: Krông Nô, Cư Jút, Đắk Mil, Đắk Song, Đắk Glong, thành phố Gia Nghĩa. Nơi đây hội tụ các giá trị tiêu biểu về địa chất, địa mạo, khảo cổ, văn hóa và đa dạng sinh học đặc trưng của khu vực. Điểm nổi bật đặc biệt nhất là hệ thống hang động núi lửa trong đá bazan, phân bố chủ yếu ở khu vực Krông Nô. 

Theo PHAN TUẤN - NGÔ MINH PHƯƠNG/Báo điện tư Lao động (www.laodong.com.vn)

Bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, Trưởng Ban Quản lý Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông cho biết, hệ thống hang động trong đá bazan được phát hiện từ năm 2007 và phân bố chủ yếu ở khu vực Krông Nô.
Bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, Trưởng Ban Quản lý Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông cho biết, hệ thống hang động trong đá bazan được phát hiện từ năm 2007 và phân bố chủ yếu ở khu vực Krông Nô.

 

Theo Ban Quản lý Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông, tính đến thời điểm hiện tại, các nhà khoa học đã xác định nơi đây có hơn 100 hang động lớn nhỏ và có 5 miệng núi lửa được phát hiện gồm núi lửa Nâm Dơng, núi lửa Băng Mo (Cư Jút); núi lửa Nâm Blang, núi lửa Nâm Kar (Krông Nô) và núi lửa Nâm Gle (Đắk Mil).
Theo Ban Quản lý Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông, tính đến thời điểm hiện tại, các nhà khoa học đã xác định nơi đây có hơn 100 hang động lớn nhỏ và có 5 miệng núi lửa được phát hiện gồm núi lửa Nâm Dơng, núi lửa Băng Mo (Cư Jút); núi lửa Nâm Blang, núi lửa Nâm Kar (Krông Nô) và núi lửa Nâm Gle (Đắk Mil).

 

Bên cạnh các hang động thì các mạch nước chảy ra ở khu vực hang động núi lửa cũng tạo nên những dòng thác đẹp, lãng mạn.
Bên cạnh các hang động thì các mạch nước chảy ra ở khu vực hang động núi lửa cũng tạo nên những dòng thác đẹp, lãng mạn.

 

Thông từ các hang ra là các dòng suối, thác nước Đray Sáp, Gia Long, Trinh Nữ...
Thông từ các hang ra là các dòng suối, thác nước Đray Sáp, Gia Long, Trinh Nữ...

 

Khu vực hang động núi lửa Krông Nô có những tảng đá có hình khối rất đẹp.
Khu vực hang động núi lửa Krông Nô có những tảng đá có hình khối rất đẹp.

 

Khu vực hang động núi lửa Krông Nô có những tảng đá có hình khối rất đẹp.
Khu vực hang động núi lửa Krông Nô có những tảng đá có hình khối rất đẹp.

 

Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông là nơi hội tụ các giá trị tiêu biểu về địa chất, địa mạo, khảo cổ, văn hóa và đa dạng sinh học đặc trưng của khu vực.
Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông là nơi hội tụ các giá trị tiêu biểu về địa chất, địa mạo, khảo cổ, văn hóa và đa dạng sinh học đặc trưng của khu vực.

 

Tháng 12/2015, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành quyết định thành lập Công viên địa chất Đắk Nông với mục tiêu là giáo dục cộng đồng, bảo tồn di sản và phát triển bền vững kinh tế - xã hội của địa phương thông qua hoạt động du lịch.
Tháng 12/2015, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành quyết định thành lập Công viên địa chất Đắk Nông với mục tiêu là giáo dục cộng đồng, bảo tồn di sản và phát triển bền vững kinh tế - xã hội của địa phương thông qua hoạt động du lịch.