Ngắm đường hoa có "1- 0- 2" ở Mang Thít

Cập nhật, 08:52, Thứ Bảy, 27/11/2021 (GMT+7)

Tuyến đường dài khoảng 3km thuộc tuyến Đường tỉnh 903 (xã An Phước- huyện Mang Thít) được tô điểm bởi các loại hoa ngãi chuối, thiên điểu, dừa cạn,…Nhiều loại hoa khoe sắc màu sau 1 năm được gieo trồng và chăm sóc bởi đôi tay của bà con địa phương. Đây cũng được xem là tuyến đường hoa đẹp nhất trên địa bàn huyện Mang Thít ở thời điểm hiện nay.

Được biết, trước đây tuyến đường này cũng được trồng khá nhiều các giống hoa, tuy nhiên chỉ sau 1 thời gian trồng thì cây chết, không phát triển được. “Từ đó chúng tôi mới học hỏi một số nơi rồi thử trồng hoa ngãi chuối, thiên điểu,…thì phát triển rất tốt. Mùa nắng cây có thể chết song khi mưa xuống là lại “hồi sinh” do phần củ vẫn còn.”- ông Trương Thanh Chuẩn- Chủ tịch UBND xã An Phước cho biết.

Để có được tuyến đường hoa đẹp như hiện nay bên cạnh sự nổ lực của địa phương còn có sự đồng tình, ủng hộ rất lớn từ bà con nhân dân trong việc chủ động chăm bón. Cũng theo Chủ tịch UBND xã An Phước- Trương Thanh Chuẩn: “Theo kế hoạch nông thôn mới nâng cao của xã, ngoài tuyến đường trên thì 6 tuyến đường khác với chiều dài gần 16km cũng đã được trồng hoa chỉ chờ ngày “đơm bông”.

Ông Nguyễn Văn Diên- Chủ tịch UBND huyện Mang Thít cho biết, thời gian tới huyện sẽ cho nhân rộng mô hình này nhằm tạo điểm nhấn cho tiêu chí môi trường ở các xã khác trong huyện.

LIỄU- KHÁNH (thực hiện)

Đường hoa dài khoảng 3km thuộc địa bàn ấp 7, xã An Phước, huyện Mang Thít.
Đường hoa dài khoảng 3km thuộc địa bàn ấp 7, xã An Phước, huyện Mang Thít.

 

Các loại hoa ở đây chủ yếu là hoa dừa cạn, hoa chuối kiểng, hoa thiên điểu.
Các loại hoa ở đây chủ yếu là hoa dừa cạn, hoa chuối kiểng, hoa thiên điểu.

 

Các loại hoa ở đây chủ yếu là hoa dừa cạn, hoa chuối kiểng, hoa thiên điểu.
Các loại hoa ở đây chủ yếu là hoa dừa cạn, hoa chuối kiểng, hoa thiên điểu.

 

Theo bà con địa phương, số hoa này được bà con xin giống từ các nơi đem về trồng và chăm sóc.
Theo bà con địa phương, số hoa này được bà con xin giống từ các nơi đem về trồng và chăm sóc.

 

 

 

Bức tranh nông thôn cũng trở tươi vui hơn bởi sắc hoa vàng, hồng, đỏ tím.
Bức tranh nông thôn cũng trở tươi vui hơn bởi sắc hoa vàng, hồng, đỏ tím.

 

Bức tranh nông thôn cũng trở tươi vui hơn bởi sắc hoa vàng, hồng, đỏ tím.
Bức tranh nông thôn cũng trở tươi vui hơn bởi sắc hoa vàng, hồng, đỏ tím.

 

Con đường hoa như thế này cần được nhận rộng để góp phần chung vào sự thay đổi diện mạo nông thôn.
Con đường hoa như thế này cần được nhận rộng để góp phần chung vào sự thay đổi diện mạo nông thôn.