Những món quà Tết vượt sóng ra đảo Bạch Long Vĩ

Cập nhật, 12:26, Thứ Hai, 06/01/2020 (GMT+7)

Ngày 6/1, tàu Cảnh sát biển (CSB) mang số hiệu 9004 đã rời bến cảng Hải đội 111 (Hải Phòng), mang hàng trăm phần quà Tết của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 gửi tặng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo Bạch Long Vĩ.

Những món quà mang ra đảo cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đón Tết cổ truyền rất đủ đầy, từ nhu yếu phẩm đến lá dong, gạo nếp, thịt lợn, su hào, bắp cải, hành khô, quất cảnh…

Đây là hoạt động “Tết hải đảo”, nằm trong Chương trình Công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” năm 2019 giữa Hải đoàn 11 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1) và huyện đảo Bạch Long Vĩ.

Trong hoạt động “Tết hải đảo” đón Xuân Canh Tý 2020 tại đảo Bạch Long Vĩ, các cán bộ, chiến sĩ trên tàu sẽ tham gia giao lưu văn nghệ kết hợp với hoạt động thăm, chúc Tết và tặng quà các đơn vị và gia đình chính sách; tặng bánh chưng cho ngư dân, tổ chức dọn vệ sinh môi trường quanh khu vực bờ biển, âu cảng và các tuyến đường trên đảo.

Hoạt động được tổ chức từ ngày 6 đến 8/1.

Những hình ảnh phóng viên Báo Tin tức ghi nhận trước khi tàu CSB 9004 rời bến cảng Hải đội 111.

Theo Trung Nguyên/Báo tin tức

 Tàu  Cảnh sát biển (CSB) số hiệu 9004 mang hàng trăm phần quà Tết của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 gửi tặng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo Bạch Long Vĩ.
Tàu Cảnh sát biển (CSB) số hiệu 9004 mang hàng trăm phần quà Tết của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 gửi tặng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo Bạch Long Vĩ.

 

 Cán bộ, chiến sĩ tàu 9004 chuẩn bị các phần quà.
Cán bộ, chiến sĩ tàu 9004 chuẩn bị các phần quà.

 

 Các món quà Tết đã được cán bộ, chiến sĩ của tàu 9004 tập kết...
Các món quà Tết đã được cán bộ, chiến sĩ của tàu 9004 tập kết...

 

  ...và nhanh chóng được vận chuyển lên tàu.
...và nhanh chóng được vận chuyển lên tàu.

 

 Một cây quất cảnh khá nặng phải cần đến 3 người khiêng.
Một cây quất cảnh khá nặng phải cần đến 3 người khiêng.

 

 Các chiến sĩ tàu 9004 kiểm tra lại lần cuối các thiết bị máy móc của tàu, đảm bảo một chuyến đi an toàn.
Các chiến sĩ tàu 9004 kiểm tra lại lần cuối các thiết bị máy móc của tàu, đảm bảo một chuyến đi an toàn.

 

 Hải đoàn trưởng Hải đoàn 11, Thượng tá Lê Thanh Hải (Ngoài cùng bên phải) tặng quà cho các chiến sĩ tàu 9004 lên đường thực hiện nhiệm vụ.
Hải đoàn trưởng Hải đoàn 11, Thượng tá Lê Thanh Hải (Ngoài cùng bên phải) tặng quà cho các chiến sĩ tàu 9004 lên đường thực hiện nhiệm vụ.

 

 Phải mất 6 giờ đồng hồ trên biển, tàu mới có thể cập bến đảo Bạch Long Vĩ.
Phải mất 6 giờ đồng hồ trên biển, tàu mới có thể cập bến đảo Bạch Long Vĩ.