Những hình ảnh hỗn độn về cuộc biểu tình trước Đại sứ quán Mỹ tại Iraq

Cập nhật, 12:47, Thứ Năm, 02/01/2020 (GMT+7)

Ngày 31/12/2019, đám đông biểu tình đã tập trung trước Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad (Iraq), đốt lửa, ném đá, đập camera giám sát và hô khẩu hiệu phản đối Mỹ.

Mỹ đã không kích các căn cứ của Hashd al-Shaabi (lực lượng bán vũ trang) trong ngày 29/12/2019 để đáp trả cuộc tấn công tên lửa khiến một nhà thầu người Mỹ tử vong tại miền Bắc Iraq. Động thái này là nguyên nhân dẫn đến cuộc biểu tình trước Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad.

Hãng thông tấn Reuters (Anh) cho biết các nhân viên đại sứ quán đều an toàn trong khi đó hàng trăm binh sĩ bổ sung đã đến khu vực.

Dưới đây là chùm ảnh do phóng viên Reuters thực hiện về diễn biến của cuộc biểu tình:

Theo Hà Linh/Báo Tin tức

Đại sứ quán Mỹ nằm trên bờ sông Tigris ở trung tâm Baghdad.
Đại sứ quán Mỹ nằm trên bờ sông Tigris ở trung tâm Baghdad.

 

Người biểu tình tập trung trước Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad ngày 31/12/2019.
Người biểu tình tập trung trước Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad ngày 31/12/2019.

 

Thành viên của Hashd al-Shaabi đốt lửa bên ngoài cửa đại sứ quán Mỹ.
Thành viên của Hashd al-Shaabi đốt lửa bên ngoài cửa đại sứ quán Mỹ.

 

Người biểu tình ném đá phá vỡ cửa kính tại đại sứ quán.
Người biểu tình ném đá phá vỡ cửa kính tại đại sứ quán.

 

Thành viên của Hashd al-Shaabi cố gắng đột nhập vào đại sứ quán Mỹ.
Thành viên của Hashd al-Shaabi cố gắng đột nhập vào đại sứ quán Mỹ.

 

Nhân viên an ninh của đại sứ quán Mỹ.
Nhân viên an ninh của đại sứ quán Mỹ.

 

Nhiều sĩ quan quân đội Iraq đã đàm phán với những người biểu tình bên ngoài đại sứ quán để thuyết phục họ rời đi nhưng không hiệu quả.
Nhiều sĩ quan quân đội Iraq đã đàm phán với những người biểu tình bên ngoài đại sứ quán để thuyết phục họ rời đi nhưng không hiệu quả.

 

Mỹ đã gây áp lực để các lãnh đạo Iraq đảm bảo an ninh cho đội ngũ ngoại giao.
Mỹ đã gây áp lực để các lãnh đạo Iraq đảm bảo an ninh cho đội ngũ ngoại giao.

 

   Hơn 5.000 binh sĩ Mỹ đã đồn trú tại Iraq để hỗ trợ lực lượng địa phương.
Hơn 5.000 binh sĩ Mỹ đã đồn trú tại Iraq để hỗ trợ lực lượng địa phương.

 

Một thành viên của Hashd al-Shaabi bị thương trong cuộc biểu tình.
Một thành viên của Hashd al-Shaabi bị thương trong cuộc biểu tình.