Bất an kim tiêm, ống chích "vào" quảng trường

Cập nhật, 11:54, Thứ Tư, 02/05/2018 (GMT+7)

Khi màn đêm buông xuống, quảng trường TP Vĩnh Long thật nhộn nhịp, đông vui. Người chơi thể thao, người tản bộ, người thì túm tụm  trò chuyện, cười đùa… Có thể nói, từ khi đi vào hoạt động đến nay, quảng trưởng đã trở thành nơi sinh hoạt cộng đồng đầy ý nghĩa,  thực sự là điểm đến thú vị cho mọi người sau những giờ làm việc, học tập.

 Tuy nhiên, không ít người đã lo lắng khi thấy kim tiêm, ống chích, vỏ nước cất,… xuất hiện, vứt bỏ bừa bãi trong khuôn viên quảng trường. Điều đáng nói là số lượng kim tiêm, ống chích ngày một nhiều hơn.

NGUYÊN KHÁNH (thực hiện)

Bồn hoa, cây xanh tạo vẻ mỹ quan thoáng mát cho quảng trường nhưng lại len lõi những ống kim tiêm.
Bồn hoa, cây xanh tạo vẻ mỹ quan thoáng mát cho quảng trường nhưng lại len lõi những ống kim tiêm.

 

Ống chích đã sử dụng được vứt ngay trên nền cỏ xanh.
Ống chích đã sử dụng được vứt ngay trên nền cỏ xanh.

 

Cả trên nền gạch
Cả trên nền gạch

 

Và…nằm ở mọi “tư thế”
Và…nằm ở mọi “tư thế”

 

Và…nằm ở mọi “tư thế”
Và…nằm ở mọi “tư thế”

 

Có những ống chích vứt vội vàng, chưa kịp đậy nắp, nếu quan sát kỹ thì bên trong vẫn còn đọng lại một ít máu.
Có những ống chích vứt vội vàng, chưa kịp đậy nắp, nếu quan sát kỹ thì bên trong vẫn còn đọng lại một ít máu.

 

Bình gốm được trang trí trong khuôn viên quảng trường cũng trở thành “thùng rác” để chứa vỏ ống chích đã sử dụng.
Bình gốm được trang trí trong khuôn viên quảng trường cũng trở thành “thùng rác” để chứa vỏ ống chích đã sử dụng.

 

Bình gốm được trang trí trong khuôn viên quảng trường cũng trở thành “thùng rác” để chứa vỏ ống chích đã sử dụng.
Bình gốm được trang trí trong khuôn viên quảng trường cũng trở thành “thùng rác” để chứa vỏ ống chích đã sử dụng.