Bình Minh hôm nay

Cập nhật, 15:23, Thứ Năm, 15/03/2018 (GMT+7)

Với sự hỗ trợ của trung ương và tỉnh, cùng sự nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền và  nhân dân địa phương, đến nay TX Bình Minh có 5/5 xã đạt chuẩn nông thôn mới và được trung ương công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017.

Trong 5 năm (từ 2012- 2017), TX Bình Minh đã huy động được gần 882 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn như: đường nông thôn, công trình thủy lợi, nhà ở cho hộ nghèo, công trình văn hóa… Trong đó, ngoài ngân sách trung ương, tỉnh và ngân sách địa phương, nhân dân đã đóng góp trên 210 tỷ đồng, chiếm 23,89% (trong đó, tiền mặt trên 100 tỷ đồng, hiến đất 1.035.235 m2 và 7.930 ngày công); doanh nghiệp đóng góp 38,783 tỷ đồng.

Vinhlong online giới thiệu một số hình ảnh tiêu biểu trong thành quả xây dựng nông thôn mới ở TX Bình Minh.

HÙNG HẬU- HOÀNG KHA (thực hiện)

Trên địa bàn 5 xã có 23 trường học gồm: 8 trường mầm non, mẫu giáo; 10 trường tiểu học; 5 trường trung học cơ sở. Có 17/23 trường đạt chuẩn quốc gia. (Ảnh: Trường THCS xã Thuận An có cơ sở vật chất khang trang)
Trên địa bàn 5 xã có 23 trường học gồm: 8 trường mầm non, mẫu giáo; 10 trường tiểu học; 5 trường trung học cơ sở. Có 17/23 trường đạt chuẩn quốc gia. (Ảnh: Trường THCS xã Thuận An có cơ sở vật chất khang trang)

 

Hiện tất cả các trường học đều có đủ cơ sở vật chất và thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định, đảm bảo khá tốt cho việc dạy và học. (Ảnh: Phòng tin học được trang bị máy tính đủ để dạy và học)
Hiện tất cả các trường học đều có đủ cơ sở vật chất và thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định, đảm bảo khá tốt cho việc dạy và học. (Ảnh: Phòng tin học được trang bị máy tính đủ để dạy và học)

 

Ngoài việc dạy và học, các trường học còn lập phòng đọc sách cho học sinh.
Ngoài việc dạy và học, các trường học còn lập phòng đọc sách cho học sinh.

 

Trên 163 km đường giao thông đạt chuẩn và 15 công trình cầu, cống được đầu tư xây dựng trên địa bàn 5 xã (Ảnh: Đường giao thông nông thôn xã Thuận An được trồng hoa hai bên đường rất đẹp)
Trên 163 km đường giao thông đạt chuẩn và 15 công trình cầu, cống được đầu tư xây dựng trên địa bàn 5 xã (Ảnh: Đường giao thông nông thôn xã Thuận An được trồng hoa hai bên đường rất đẹp)

 

5/5 trạm y tế xã đều đạt chuẩn quốc gia và phục vụ tốt nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân.
5/5 trạm y tế xã đều đạt chuẩn quốc gia và phục vụ tốt nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân.

 

Những năm qua, TX luôn quan tâm, tạo cơ hội cho người dân có việc làm ổn định và nâng cao đời sống (Ảnh: Tổ chức dạy nghề đan giỏ cho đồng bào dân tộc Khmer tại xã Đông Bình)
Những năm qua, TX luôn quan tâm, tạo cơ hội cho người dân có việc làm ổn định và nâng cao đời sống (Ảnh: Tổ chức dạy nghề đan giỏ cho đồng bào dân tộc Khmer tại xã Đông Bình)

 

UBND các xã đã hoàn thành tốt các tiêu chí tiếp cận pháp luật như: đảm bảo thi hành hiến pháp và pháp luật; thực hiện tốt các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã.
UBND các xã đã hoàn thành tốt các tiêu chí tiếp cận pháp luật như: đảm bảo thi hành hiến pháp và pháp luật; thực hiện tốt các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã.

 

Đến nay tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng điện thường xuyên, an toàn theo xác nhận của ngành điện đạt 99,72%. Bên cạnh đó, UBND vận động nhân dân làm đèn đường thắp sáng đường quê kết hợp giữ an ninh trật tự xóm ấp.
Đến nay tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng điện thường xuyên, an toàn theo xác nhận của ngành điện đạt 99,72%. Bên cạnh đó, UBND vận động nhân dân làm đèn đường thắp sáng đường quê kết hợp giữ an ninh trật tự xóm ấp.

 

Vùng chuyên màu cải xà lách xoong, rau diếp cá ở xã Thuận An với 200 ha, sản lượng bình quân 29.300 tấn/năm, mang lại thu nhập bình quân cho người dân từ 450 -750 triệu đồng/ha/năm.
Vùng chuyên màu cải xà lách xoong, rau diếp cá ở xã Thuận An với 200 ha, sản lượng bình quân 29.300 tấn/năm, mang lại thu nhập bình quân cho người dân từ 450 -750 triệu đồng/ha/năm.

 

Bên cạnh xây dựng nông thôn mới, TX Bình Minh phấn đấu đạt tiêu chí đô thị  loại III vào năm 2020.
Bên cạnh xây dựng nông thôn mới, TX Bình Minh phấn đấu đạt tiêu chí đô thị loại III vào năm 2020.

 

Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục- thể thao diễn ra sôi nổi, rộng khắp, nội dung phong phú, đa dạng, thiết thực tạo không khí vui tươi phấn khởi trong nhân dân, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, nâng cao đời sống tinh thần của người dân.
Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục- thể thao diễn ra sôi nổi, rộng khắp, nội dung phong phú, đa dạng, thiết thực tạo không khí vui tươi phấn khởi trong nhân dân, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, nâng cao đời sống tinh thần của người dân.