Chùm ảnh

Rộn ràng lễ hội đua ghe ngo

Cập nhật, 11:55, Thứ Ba, 07/11/2017 (GMT+7)

Lễ hội Ook Om Bok- Đua ghe ngo tỉnh Sóc Trăng năm 2017 khu vực ĐBSCL vừa kết thúc vào ngày 3/11.

Lễ hội có nhiều hoạt động như hội thao dân tộc, lễ cúng trăng, hội thả đèn nước, phục dựng ghe cà hâu, lễ hội đường phố, ca múa nhạc tổng hợp và biểu diễn nghệ thuật sân khấu dù kê. Trong đó, điểm nhấn là màn đua ghe ngo diễn ra trong ngày 2 và 3/11/2017 vốn là phần được mong chờ nhất. Năm nay, có 62 đội ghe ngo của tỉnh Sóc Trăng và một số tỉnh khu vực ĐBSCL về tham dự.

Trong đó, có 50 đội nam và 12 đội nữ, cùng tranh tài theo quy định đội ghe nam bơi trên đường đua 1.200m, đội ghe nữ bơi đường đua 1.000m.

Đua ghe ngo là truyền thống lâu đời của bà con Khmer Nam Bộ. Năm 2013, Chính phủ đã quyết định nâng cấp lễ hội này lên tầm quốc gia.

Dưới đây là một số hình ảnh sôi động, ghi lại tại các cuộc đua ghe ngo.

NGỌC TRẢNG (thực hiện)

 

Cuộc đua làm “dậy sóng” sông Maspero (TP Sóc Trăng). Người xem chật kín đôi bờ sông.
Cuộc đua làm “dậy sóng” sông Maspero (TP Sóc Trăng). Người xem chật kín đôi bờ sông.

 

Thậm chí có người leo lên cây và ngâm mình dưới nước.
Thậm chí có người leo lên cây và ngâm mình dưới nước.

 

Các đội tranh tài so kè quyết liệt khi gần về đích.
Các đội tranh tài so kè quyết liệt khi gần về đích.

 

Về nhì vẫn vui- đội ghe ngo nữ của chùa Tum múp (huyện Châu Thành- Sóc Trăng).
Về nhì vẫn vui- đội ghe ngo nữ của chùa Tum múp (huyện Châu Thành- Sóc Trăng).

 

Đội TX Ngã Năm (Sóc Trăng) giành chức vô địch.
Đội TX Ngã Năm (Sóc Trăng) giành chức vô địch.