Ảnh

Nhìn lại bữa ăn hảo hạng trên máy bay 60 năm trước

Cập nhật, 15:51, Thứ Năm, 18/05/2017 (GMT+7)

Các bữa ăn trên máy bay từ những năm 1950 đến 1980 cho thấy đây là thời kỳ vàng son của các hãng hàng không.

Theo Minh Anh(VOV.VN/ Dailymail)

 

Hành khách Christopher Smith có chuyến bay từ Mỹ đến Tokyo vào năm 1988 trên khoang hạng nhất. Ông cho biết mình đã được phục vụ một bữa tiệc tuyệt vời được nấu theo đơn đặt hàng.
Hành khách Christopher Smith có chuyến bay từ Mỹ đến Tokyo vào năm 1988 trên khoang hạng nhất. Ông cho biết mình đã được phục vụ một bữa tiệc tuyệt vời được nấu theo đơn đặt hàng.

 

Đồ ăn trên Boeing 707 từ Đức đến Mỹ vào năm 1974 dành cho khách ở khoang hạng nhất. Nhiếp ảnh gia Chris Smith nói rằng chỉ có ba hành khách trong khoang này. Đồ ăn bao gồm thịt xông khói hảo hạng, xúc xích, bắp cải, khoai tây chiên Đức, dưa chua hỗn hợp, các loại bánh mì, bánh cuộn và bia tươi.
Đồ ăn trên Boeing 707 từ Đức đến Mỹ vào năm 1974 dành cho khách ở khoang hạng nhất. Nhiếp ảnh gia Chris Smith nói rằng chỉ có ba hành khách trong khoang này. Đồ ăn bao gồm thịt xông khói hảo hạng, xúc xích, bắp cải, khoai tây chiên Đức, dưa chua hỗn hợp, các loại bánh mì, bánh cuộn và bia tươi.

 

Hoa tươi được tặng kèm với bữa ăn trên chuyến bay từ Los Angeles đến New York năm 1978.
Hoa tươi được tặng kèm với bữa ăn trên chuyến bay từ Los Angeles đến New York năm 1978.

 

Trên máy bay của hãng hàng không Braniff International Airways năm 1950 .
Trên máy bay của hãng hàng không Braniff International Airways năm 1950 .

 

Bữa ăn của hãng Pan American World Airways năm 1966.
Bữa ăn của hãng Pan American World Airways năm 1966.

 

Bay từ Dallas đến Honolulu với hãng Braniff năm 1971. Hành khách được phục vụ thịt bò nướng, khoai tây, đậu xanh với hạt dẻ, salad, bánh cuốn và bánh mỳ.
Bay từ Dallas đến Honolulu với hãng Braniff năm 1971. Hành khách được phục vụ thịt bò nướng, khoai tây, đậu xanh với hạt dẻ, salad, bánh cuốn và bánh mỳ.

 

Ảnh này được chụp tại khoang hạng bình dân trên chuyến bay của Aeroflot từ phi trường Khabarovsk Novy tới Irkutsk vào tháng 7/1971. Bữa ăn bao gồm trứng cá muối cùng với thịt, cơm, dưa chuột, trái cây các loại, bánh mì đen và bơ
Ảnh này được chụp tại khoang hạng bình dân trên chuyến bay của Aeroflot từ phi trường Khabarovsk Novy tới Irkutsk vào tháng 7/1971. Bữa ăn bao gồm trứng cá muối cùng với thịt, cơm, dưa chuột, trái cây các loại, bánh mì đen và bơ

 

Bữa ăn cho khách ở khoang hạng nhất trên chuyến bay của Pan Am từ New York đến Tokyo vào năm 1979 trông như một bữa tiệc của hoàng gia.
Bữa ăn cho khách ở khoang hạng nhất trên chuyến bay của Pan Am từ New York đến Tokyo vào năm 1979 trông như một bữa tiệc của hoàng gia.

 

Một tiếp viên của hãng British European Airlines phục vụ trà trên chuyến bay ở Mỹ vào năm 1970.
Một tiếp viên của hãng British European Airlines phục vụ trà trên chuyến bay ở Mỹ vào năm 1970.