Ảnh

Người Việt tại Đài Loan hân hoan gặp gỡ, thưởng thức món ăn Việt

Cập nhật, 14:24, Thứ Hai, 16/01/2017 (GMT+7)

Hội chợ ẩm thực là dịp người Việt tại Đài Loan giao lưu, gặp gỡ và cùng nhau thưởng thức các món ăn đặc trưng của quê hương nhân dịp Tết đến, xuân về.

Theo Hà Khánh/VOV-TPHCM

 

Bà Nguyễn Thị Phương Lan (áo dài đỏ) - Tổng Giám đốc Công ty du lịch và di dân Đông Nam Á - đơn vị đồng tài trợ cho Hội chợ ẩm thực cho biết Hội chợ là cơ hội để người Việt tại Đài Loan gặp gỡ, giao lưu.
Bà Nguyễn Thị Phương Lan (áo dài đỏ) - Tổng Giám đốc Công ty du lịch và di dân Đông Nam Á - đơn vị đồng tài trợ cho Hội chợ ẩm thực cho biết Hội chợ là cơ hội để người Việt tại Đài Loan gặp gỡ, giao lưu.

 

Chỉ khoảng 10 gian hàng, Hội chợ đã thu hút sự tham gia đông đảo của cộng đồng người Việt tại Đài Loan.
Chỉ khoảng 10 gian hàng, Hội chợ đã thu hút sự tham gia đông đảo của cộng đồng người Việt tại Đài Loan.

 

Bánh chưng - hạt điều và trà, những món không thể thiếu và mang hương vị quê hương.
Bánh chưng - hạt điều và trà, những món không thể thiếu và mang hương vị quê hương.

 

Chị Nguyễn Thị Loan - Hội trưởng Hội từ thiện đồng hương Việt - Đài giới thiệu món xôi gấc và chè thập cẩm. Toàn bộ số tiền bán được sẽ dùng để xây trường học cho các cháu ở tỉnh Hà Giang.
Chị Nguyễn Thị Loan - Hội trưởng Hội từ thiện đồng hương Việt - Đài giới thiệu món xôi gấc và chè thập cẩm. Toàn bộ số tiền bán được sẽ dùng để xây trường học cho các cháu ở tỉnh Hà Giang.

 

Chị Nguyễn Thị Lý - qua Đài Loan đã 10 năm giới thiệu món chả nem do chính tay chị làm tại Hội chợ. Ngoài ra gian hàng của chị còn bán cà phê được lấy từ Đồng Nai - Việt Nam.
Chị Nguyễn Thị Lý - qua Đài Loan đã 10 năm giới thiệu món chả nem do chính tay chị làm tại Hội chợ. Ngoài ra gian hàng của chị còn bán cà phê được lấy từ Đồng Nai - Việt Nam.

 

Chị Nguyễn Thị Lý tự tay làm chả nem.
Chị Nguyễn Thị Lý tự tay làm chả nem.

 

Món chả nem bán rất chạy.
Món chả nem bán rất chạy.

 

Chị Đào Thị Nhã (ảnh phải) qua Đài Loan 13 năm vui mừng khi gặp lại người bạn tên Hằng, cùng xuất khẩu lao động đã gần chục năm không gặp nhau.
Chị Đào Thị Nhã (ảnh phải) qua Đài Loan 13 năm vui mừng khi gặp lại người bạn tên Hằng, cùng xuất khẩu lao động đã gần chục năm không gặp nhau.

 

 

Cắt bánh chưng để phục vụ người tham quan Hội chợ ẩm thực.
Cắt bánh chưng để phục vụ người tham quan Hội chợ ẩm thực.

 

Những chiếc áo dài cùng với sắc đỏ vàng làm rực sáng cả Hội chợ.
Những chiếc áo dài cùng với sắc đỏ vàng làm rực sáng cả Hội chợ.

 

Các món ăn Việt dân giã được nhiều người mua.
Các món ăn Việt dân giã được nhiều người mua.

 

Mỗi Kiều bào tham gia Hội chợ được Công ty Du lịch và di dân Đông Nam Á tặng 100 Đài tệ để mua sắm.
Mỗi Kiều bào tham gia Hội chợ được Công ty Du lịch và di dân Đông Nam Á tặng 100 Đài tệ để mua sắm.